Phát hiện dấu vết vụ va chạm lớn của thiên thạch với Trái đất

NDO -

NDĐT - Các nhà khoa học vừa phát hiện hai vết có tổng chiều dài 400km ở vùng hẻo lánh của Australia và cho rằng, đây là kết quả của vụ va chạm giữa thiên thạch và Trái đất.

Ông Andrew Glikson đang xem xét bằng chứng của vụ va chạm.
Ông Andrew Glikson đang xem xét bằng chứng của vụ va chạm.

Nhà nghiên cứu Andrew Glikson của Đại học Quốc gia Australia cho biết, một thiên thạch khổng lồ có thể đã tách thành hai mảnh rộng 10 km rồi đâm vào Trái đất, nơi hiện là thị trấn Warburton, bang Victoria.

Các bằng chứng được tìm thấy ở Warburton tiết lộ, vụ va chạm có thể xảy ra từ 300 triệu năm trước. Tuy nhiên, các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Bởi vì, thiên thạch đâm vào Trái đất sẽ khiến nhiều sinh vật biến mất. Tuy nhiên, không có lần tuyệt chủng hàng loạt nào diễn ra khoảng 300 triệu năm trước.

Vụ va chạm giữa thiên thạch và Trái đất được phát hiện ở độ sâu ba km trong lòng đất. Hai “vết sẹo” song sinh, mỗi vết sâu hơn 30 km và kéo dài khoảng 190 km, gấp đôi bán đảo Yucatan của Mexico, nơi cũng được hình thành sau khi thiên thạch va quệt với Trái đất.