Tại Bắc Bộ, mưa vẫn tập trung ở khu vực trung du và vùng núi, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc. Đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội chỉ còn mưa dông cục bộ vào chiều tối, còn ban ngày có nắng gián đoạn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời.
Ở Trung Bộ, thời tiết ít biến động so với những ngày trước. Khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chủ yếu có nắng vào ban ngày, cuối ngày có thể xuất hiện mưa rào cục bộ. Trong khi đó, từ phía nam Nghệ An đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục là tâm điểm của đợt nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Độ ẩm không khí xuống thấp làm cảm giác khô nóng rõ rệt hơn, đồng thời làm gia tăng nguy cơ cháy rừng và cháy nổ.
Tại Cao nguyên Trung Bộ, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi, còn Nam Bộ có mưa rải rác vào chiều tối nhưng cường độ nhìn chung không lớn. Ban ngày, cả hai khu vực đều có nắng, thuận lợi cho sản xuất và đi lại. Tuy vậy, trong các cơn dông vẫn cần đề phòng sét và gió giật mạnh.
Trên Biển Đông, một số vùng biển xuất hiện mưa rào và dông cục bộ, có nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngư dân và các phương tiện hoạt động trên biển cần theo dõi sát các bản tin dự báo để chủ động phòng tránh thời tiết nguy hiểm.