Khen thưởng các tập thể, cá nhân phá nhanh vụ án cướp ngân hàng ở Đồng Nai

NDO - Sáng 13/9, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức biểu dương, khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia truy xét, bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng ở phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Quản Minh Cường trao Thư khen của Tỉnh ủy Đồng Nai cho lãnh đạo Công an tỉnh.
Đồng chí Quản Minh Cường trao Thư khen của Tỉnh ủy Đồng Nai cho lãnh đạo Công an tỉnh.

Tại buổi lễ, đồng chí Quản Minh Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã trao Thư khen của Tỉnh ủy Đồng Nai, biểu dương thành tích xuất sắc của Công an tỉnh Đồng Nai trong điều tra, truy bắt nhanh đối tượng cướp tại Phòng giao dịch Tam Phước, Chi nhánh Biên Hòa thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại khu phố Long Đức 3, phường Tam Phước.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã trao tặng Bằng khen đột xuất kèm tiền thưởng cho 9 tập thể, 4 cá nhân (20 triệu đồng cho mỗi tập thể và 5 triệu đồng mỗi cá nhân) của Công an tỉnh Đồng Nai và Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Bộ Công an có thành tích xuất sắc trong phá nhanh vụ án.

Dịp này, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã tặng giấy khen cho một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia truy xét, bắt đối tượng gây ra vụ cướp.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân phá nhanh vụ án cướp ngân hàng ở Đồng Nai ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng trao tặng Bằng khen cho 4 cá nhân.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng biểu dương chiến công của Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an trong việc nhanh chóng điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng, góp phần trấn an dư luận, tạo niềm tin trong nhân dân.

Qua vụ cướp, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cho rằng, công tác bảo vệ ở ngân hàng còn lỏng lẻo. Do đó, Công an tỉnh cùng các ngân hàng trên địa bàn rà soát, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, nhất là khâu làm nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ tại các điểm giao dịch.

Như đã thông tin, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 8/9, một đối tượng dùng súng xông vào Phòng giao dịch Tam Phước, uy hiếp nhân viên, rồi cướp đi số tiền hơn 900 triệu đồng. Sau đó, đối tượng này chạy ra Quốc lộ 51 lấy xe mô-tô để sẵn rồi đi theo hướng về huyện Long Thành.

Ngay sau khi nhận thông tin về vụ cướp, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác điều tra, đồng thời, xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp.

Đến 0 giờ 25 phút ngày 11/9, với sự hỗ trợ của một số đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ huyện Long Thành) tại ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành. Sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng, di lý nghi can đến vị trí giấu súng và thu giữ khẩu Rulo, xe máy và tiền cướp được.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận do cần tiền trả nợ nên lên phương án thực hiện cướp ngân hàng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.