Với tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo, hàng nghìn bạn trẻ trên khắp mọi miền Tổ quốc đang hăng hái thi đua, khẳng định vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số, phát triển bền vững đất nước qua hàng loạt công trình, phần việc của Tháng Thanh niên.
Một sáng tháng 3 trong xanh, tại xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh), Nguyễn Minh Anh (Trường đại học Hà Tĩnh) cùng nhiều bạn trẻ hào hứng trồng phi lao chắn gió trong khuôn khổ chương trình ra quân Tháng Thanh niên năm 2026 cấp Trung ương. Vừa nhanh tay tưới nước cho những nhành phi lao non còn chưa cao tới đầu gối, cậu sinh viên năm thứ 3 chia sẻ: “Mỗi người trẻ Hà Tĩnh đều tự hào vì được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương của Anh hùng Lý Tự Trọng. Niềm tự hào ấy đã được các cấp bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thổi bùng lên qua những phong trào, chương trình hành động cụ thể. Lý tưởng của anh Lý Tự Trọng nhờ đó vẫn vẹn nguyên trong các công trình của tuổi trẻ Việt Nam trên mọi lĩnh vực”.
Theo kế hoạch triển khai Tháng Thanh niên năm 2026, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đặt ra nhiều chỉ tiêu cụ thể, tập trung hưởng ứng mạnh mẽ hai phong trào thi đua do Chính phủ phát động là “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” và “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Đặt mục tiêu thu hút hai triệu lượt thanh niên tham gia, Tháng Thanh niên năm nay được kỳ vọng sẽ triển khai 10.000 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên vào thực tiễn, trồng mới một triệu cây xanh, hỗ trợ 600 tỷ đồng vốn vay để các bạn trẻ lập nghiệp, tổ chức các hoạt động tình nguyện tại 248 xã biên giới, giới thiệu việc làm cho 120.000 thanh niên, hỗ trợ 100.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn…
Tháng Thanh niên của tuổi trẻ cả nước tiếp tục bám sát chủ trương “ba liên kết”: liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và các lực lượng xã hội cùng tham gia. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong điều hành, tập hợp, phân bổ và điều phối nguồn lực tình nguyện.
Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, cho biết: “Ý nghĩa của Tháng Thanh niên không chỉ được đo đếm bằng hàng trăm nghìn công trình, phần việc thanh niên đã và đang triển khai. Quan trọng hơn, Tháng Thanh niên đã trở thành một phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả trong công tác Đoàn; là hình thức hiệu triệu đoàn viên, thanh niên thuộc nhiều khối đối tượng tham gia đảm nhận những nhiệm vụ quan trọng, việc khó, việc mới của địa phương, đơn vị, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng còn nhiều khó khăn”.
Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong điều hành công tác tình nguyện đã được một số đơn vị Đoàn Thanh niên cấp tỉnh triển khai hiệu quả, trong đó đi đầu là tuổi trẻ Thủ đô. Trong tháng 3, Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội đặt ra các nhóm nhiệm vụ chính: xung kích tham gia chuyển đổi số và cải cách hành chính; giải quyết 5 “điểm nghẽn” của thành phố và xây dựng đô thị văn minh; đồng hành với thanh, thiếu nhi trong học tập, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
Tuổi trẻ Thủ đô ra mắt tám đội hình thanh niên tình nguyện: Hỗ trợ dịch vụ hành chính công; Bình dân học vụ số; Chuyển đổi số cộng đồng; Trí thức trẻ tiên phong đổi mới sáng tạo; Thanh niên xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới; Thanh niên tham gia xây dựng văn hóa trong kỷ nguyên mới; Thanh niên tham gia hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố; Thanh niên phát triển kinh tế.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên Thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng, Tháng Thanh niên năm 2026 của tuổi trẻ Thủ đô có 10 chỉ tiêu căn bản, với bốn nhóm nội dung, giải pháp trọng tâm. Đơn vị Đoàn, Hội các cấp sẽ tập trung nguồn lực tham gia cải cách hành chính, đồng hành với chính quyền các địa phương hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính thông qua nền tảng số gắn với tinh thần “Thanh niên số-Hành chính số”.
Một trong những hoạt động mang tính truyền thống, đóng vai trò mũi nhọn của Tháng Thanh niên là chương trình “Tháng Ba biên giới” cũng đang được tuổi trẻ cả nước hăng hái triển khai. Ở cấp Trung ương, chương trình đã diễn ra từ cuối tháng 2, với hàng loạt nội dung được đổi mới mạnh mẽ về phương thức và tận dụng triệt để các nền tảng số, mạng xã hội để lan tỏa sâu rộng thông điệp yêu nước, ý thức công dân cũng như trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong thanh niên, cộng đồng.
Về các nội dung của “Tháng Ba biên giới” năm 2026, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm cho hay: “Đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030”, được thiết kế để mỗi đoàn viên, hội viên, thanh niên đều có cơ hội thể hiện tình yêu quê hương đất nước thông qua việc hướng về các địa bàn biên giới bằng những việc làm thiết thực”.
Để khởi động cho “Tháng Ba biên giới”, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Cột mốc 476 biên giới Việt Nam-Lào nhằm giáo dục về chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về toàn vẹn lãnh thổ. Ngay sau đó, các đơn vị đã khánh thành công trình “Thắp sáng đường biên”; trao hàng trăm suất quà tặng gia đình chính sách, đoàn viên thanh niên, học sinh, “em nuôi” do Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đỡ đầu…
Những ngày qua, hàng trăm đoàn viên của Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương đã “hành quân” đến xã vùng cao Pù Nhì (Thanh Hóa) để khởi động Tháng Thanh niên, trong đó bao gồm các hoạt động thuộc chương trình “Tháng Ba biên giới”. Theo Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Nhất Linh, địa điểm nêu trên được lựa chọn nhằm cụ thể hóa chủ trương đồng hành, hỗ trợ 248 xã biên giới theo chủ trương của Đảng và các chương trình định hướng của Trung ương Đoàn.
Đáng chú ý, yêu cầu đặt ra trong Tháng Thanh niên của tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương là mỗi đoàn viên tham gia cần chủ động tạo giá trị mới cho cộng đồng, góp sức trẻ hình thành những mô hình hiệu quả, cách làm hay. Các bạn trẻ đã kết hợp triển khai “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và chương trình “Tháng Ba biên giới” nhằm tạo nguồn lực tổng hòa giữa bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan và an sinh xã hội, chăm lo cho thanh thiếu nhi, nhân dân vùng biên.
Luồng sinh khí từ lễ ra quân Tháng Thanh niên cấp Trung ương đã nhanh chóng lan tỏa, tạo thành một bản giao hưởng của hành động thực tiễn tại các đơn vị đặc thù và các địa phương trọng điểm, đóng vai trò “bài kiểm tra” bản lĩnh, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ. Mỗi đoàn viên ghi tên mình vào Tháng Thanh niên năm 2026 đều sẽ thấm nhuần một chân lý: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác”.