Khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” và trao hơn 2.000 suất quà tặng nhân dân biên giới Đắk Lắk

NDO - Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2023) , ngày 2/9, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”, trao tặng hơn 2.000 suất quà cho nhân dân và các em học sinh trên địa bàn khu vực biên giới.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện các đơn vị cắt băng khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”.
Đại diện các đơn vị cắt băng khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”.

Tại xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, Đồn Biên phòng Ia Rvê phối hợp các đơn vị kết nghĩa tổ chức Lễ khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng”.

Sau hơn 3,5 tháng thi công, công trình được hoàn thiện tại khuôn viên Đồn Biên phòng Ia Rvê, gồm: phần tượng được chế tác hoàn toàn bằng đá tự nhiên nguyên khối có trọng lượng 4,5 tấn, chiều cao 1,79m, chiều dài 1,25m, chiều rộng 0,99m, phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm “Nghe lời non nước” của tác giả Vũ Trọng Khôi với hình tượng Bác Hồ đang ân cần, căn dặn chiến sĩ Biên phòng.

Phần trụ được đúc bằng bê-tông cốt thép, ốp đá và khắc câu thơ Bác Hồ tặng cán bộ, chiến sĩ tại Đại hội Chiến sĩ thi đua lần thứ nhất của lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng) tổ chức tại Hà Nội ngày 2/3/1962.

Tổng kinh phí xây dựng công trình gần 400 triệu đồng, đây là nguồn hỗ trợ của các đơn vị kết nghĩa, đỡ đầu gồm: Đoàn khối doanh nghiệp Trung ương, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, huyện Ea Súp, huyện Ea Kar, huyện M’Đrắk, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Đắk Lắk, Công ty Cà-phê 15 (Quân khu 5), Công ty Bảo hiểm Quân đội Tây Nguyên, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Lâm trường M’Đrắk và ngày công xây dựng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê.

Khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” và trao hơn 2.000 suất quà tặng nhân dân biên giới Đắk Lắk ảnh 1

Đại diện các đơn vị trao tặng quà cho các em học sinh khó khăn người dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Ia Rvê.

Đồng thời, tại Ủy ban nhân dân xã Ia Rvê, Đồn Biên phòng Yok M’re phối hợp đoàn thiện nguyện quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền địa phương trao tặng 170 suất quà, mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng và trao tặng 100 chiếc cặp, 1.000 quyển vở cho các học sinh nghèo người dân tộc thiểu số trên địa bàn, với tổng giá trị hơn 70 triệu đồng.

Khánh thành tượng đài “Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng” và trao hơn 2.000 suất quà tặng nhân dân biên giới Đắk Lắk ảnh 2

Đại diện Đồn Biên phòng Yok Đôn và các đơn vị trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, Đồn Biên phòng Yok Đôn phối hợp Công ty cổ phần vật tư y tế Hồng Thiện Mỹ và Câu lạc bộ Tuổi Hồng Điện-Điện tử (Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Đón Tết Trung thu cùng các cháu vùng cao biên giới”, trao tặng 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá 450 nghìn cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao 1.400 suất quà, trị giá từ 130 nghìn đến 340 nghìn cho các em học sinh mầm non, cấp 1 và cấp 2 trên địa bàn. Tổng giá trị chương trình trên 500 triệu đồng.