Khánh thành Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh

Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh là điều kiện vật chất, kỹ thuật, công nghệ và tổ chức quan trọng để lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, tác chiến; phục vụ tốt hơn yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và phục vụ nhân dân trong tình hình mới.

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh.
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh.

Chiều 11/7, tại Hà Nội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân và khánh thành Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Quản lý xuất nhập cảnh nhấn mạnh: Trong lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân, lực lượng quản lý xuất nhập cảnh có vai trò, vị trí hết sức quan trọng, tuyến đầu trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, một trong những đại diện hình ảnh của Việt Nam với bạn bè quốc tế, khâu công tác quan trọng của tiến trình mở cửa hội nhập, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế-xã hội.

img-2748-1381.jpg
Bộ trưởng Lương Tam Quang trao bức tranh “Bác Hồ với lực lượng An ninh nhân dân năm 1961” tặng Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Từ yêu cầu thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý xuất nhập cảnh trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ trương xây dựng Trung tâm chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh được hình thành như một bước đi cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh trong giai đoạn mới.

Nếu truyền thống 80 năm là nền tảng tinh thần, là bản lĩnh, là cội nguồn sức mạnh của lực lượng An ninh nhân dân, thì Trung tâm chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh là điều kiện vật chất, kỹ thuật, công nghệ và tổ chức quan trọng để lực lượng quản lý xuất nhập cảnh đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, tác chiến; phục vụ tốt hơn yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và phục vụ nhân dân trong tình hình mới - Trung tướng Phạm Đăng Khoa nhấn mạnh.

img-2746-4289.jpg
Trung tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh phát biểu.

Thông qua hệ thống kỹ thuật, công nghệ, dữ liệu và các khu chức năng riêng biệt, Trung tâm góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin; phục vụ công tác dự báo, phát hiện, tham mưu và xử lý sớm các tình huống phức tạp liên quan xuất nhập cảnh, người nước ngoài, cửa khẩu, an ninh hàng không và các lĩnh vực công tác có liên quan.

Trung tâm cũng là nền tảng quan trọng phục vụ quản trị dữ liệu và cải cách hành chính trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Việc kết nối, khai thác, phân tích dữ liệu hiệu quả hơn sẽ góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức, người nước ngoài.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, Cục Quản lý xuất nhập cảnh ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, tạo chuyển biến mang tính bước ngoặt, cách mạng trong quản lý người nước ngoài tại Việt Nam.

Tập trung cao độ nghiên cứu, đề xuất các giải pháp tổng thể, ứng dụng hiệu quả khoa học kỹ thuật, sử dụng cơ sở dữ liệu lớn, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các mặt công tác quản lý xuất nhập cảnh. Chủ động đề xuất các giải pháp tối ưu hóa hoạt động của Trung tâm Chỉ huy, điều hành, tác chiến xuất nhập cảnh.

Quản lý xuất nhập cảnh phải là lực lượng đi đầu lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hành động, kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, hành động vì Đảng, vì nhân dân phải nhanh và hiệu quả nhất. Nâng tầm mọi mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự các cửa khẩu quốc tế, bảo đảm tuyệt đối an ninh hàng không, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất - Đại tướng Lương Tam Quang lưu ý.

img-2747-8222.jpg
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng nhấn mạnh, phải xây dựng lực lượng quản lý xuất nhập cảnh là lực lượng chuẩn mực của Công an nhân dân về tinh thần Ba nhất “Kỷ luật nhất-Trung thành nhất-Gần dân nhất”.

Tập trung xây dựng lực lượng quản lý xuất nhập cảnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, giỏi ngoại ngữ, tinh thông pháp luật, có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động thực hiện các chủ trương của Đảng, là những cá nhân điển hình về năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng học tập suốt đời, năng lực thích ứng nhanh với thay đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số.

Có thể bạn quan tâm