Khánh thành không gian đọc sách tặng học sinh dân tộc thiểu số

NDO - Ngày 25/3, tại xã Văn Lăng (huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên), Chi đoàn 3 (Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương) phối hợp Chi đoàn Ban Công tác thiếu nhi (Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) khánh thành “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” trị giá 200 triệu đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Văn Lăng tại “Không gian đọc sách"
Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Văn Lăng tại “Không gian đọc sách"

Taị Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Văn Lăng (xã Văn Lăng), hầu hết học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, rất nhiều trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, trường vẫn chưa có được một không gian đọc thân thiện, thoải mái, bổ ích cho học sinh.

Biết được điều này, đoàn viên, thanh niên Chi đoàn 3 (Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương) và Chi đoàn Ban Công tác thiếu nhi (Trung ương Đoàn) đã vận động nguồn lực xã hội, xây dựng công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” để trao tặng nhà trường với tổng giá trị 200 triệu đồng.

Tại buổi lễ khánh thành công trình, ban tổ chức cũng đã trao 40 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng gồm học bổng, đồ dùng học tập, tặng học sinh vượt khó học tốt của nhà trường.

Khánh thành không gian đọc sách tặng học sinh dân tộc thiểu số ảnh 1

Đại diện Chi đoàn 3 (Đoàn Thanh niên cơ quan Ban Tổ chức Trung ương) và Chi đoàn Ban Công tác thiếu nhi (Trung ương Đoàn) trao quà, học bổng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại buổi lễ.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Bí thư Chi đoàn 3 Phạm Trí Khoa cho biết: những năm qua, Chi đoàn 3 cũng như Chi đoàn Ban Công tác thiếu nhi luôn quan tâm, chú trọng triển khai các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng ở nhiều địa phương có điều kiện kinh tế khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các trường nội trú, bán trú.

Dù là một công trình còn khiêm tốn, nhưng “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” mang ý nghĩa lớn về tình cảm chân thành của các anh chị cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên hướng tới thiếu nhi nhân dịp Tháng Thanh niên năm 2023, hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng thời, giúp các em hình thành thói quen đọc sách mỗi ngày, góp phần phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi, thúc đẩy phong trào đọc sách, tìm hiểu, nghiên cứu khoa học để vận dụng vào thực tiễn.