Khánh thành Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết

NDO -

NDĐT – Sáng 31-10, tại xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình (Bình Thuận), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết.

Công trình đầu mối Đập dâng Sông Lũy.
Công trình đầu mối Đập dâng Sông Lũy.

Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết do Bộ NN-PTNT là cơ quan chủ quản đầu tư có tổng mức đầu tư hơn 1.547 tỷ đồng từ nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước. Địa điểm của Dự án nằm trên địa bàn tám xã thuộc huyện Bắc Bình, gồm: Sông Lũy, Sông Bình, Phan Lâm, Bình An, Hải Ninh, Hồng Thái, Phan Thanh và thị trấn Lương Sơn, khu vực có khoảng 92% lực lượng lao động là nông dân. Mục tiêu của Dự án là cấp nước tưới cho 15.700 ha, trong đó cấp nước tưới trực tiếp cho 10.500 ha, bổ sung nguồn nước tưới 5.200 ha đất canh tác của các xã thuộc huyện Bắc Bình, xây dựng mới bốn khu tái định cư, tám khu tưới mẫu.

Được khởi công xây dựng từ tháng 3 2009, khối lượng giải phóng mặt bằng lớn lên đến hơn 1.600 hộ dân với kinh phí đền bù hơn 325 tỷ đồng. Đến nay Dự án đã cơ bản hoàn thành toàn bộ những hạng mục công trình được phê duyệt. Trong thời gian tới, sau khi hoàn thiện kênh cấp 3 và kênh nội đồng thì công trình sẽ phát huy tối ưu hiệu quả, đạt mục tiêu dự án theo công suất thiết kế.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN-PTNT cho biết, đây là một trong những công trình được xây dựng có chất lượng tốt và đẹp. Bình Thuận cần phải xây dựng nhiều công trình thủy lợi để trữ nước và điều tiết nước. Dự án tưới Phan Rí-Phan Thiết mới chỉ là giai đoạn 1, nếu chúng ta thực hiện giai đoạn 2 triển khai đầu tư xây dựng hồ chứa nước Sông Lũy để cung cấp nước tưới cho hơn 47.000 ha đất canh tác của hai huyện Bắc Bình và Tuy Phong, thì sẽ góp phần giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nước, gây hạn hán thường xuyên nghiêm trọng về mùa khô, và là công trình có tính chất quyết định đến phát triển bền vững, lâu dài cho khu vực phía bắc tỉnh trong những năm tới.

Dự án tưới Phan Rí-Phan Thiết hoàn thành đã mang lại hiệu quả kinh tế và xã hội rõ rệt cho người dân và các địa phương trong vùng dự án. Diện tích đất canh tác thuộc đồng bằng Phan Rí đã chủ động được nước, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống người dân; một số vùng định cư mới được xây dựng phục vụ cho việc tái định cư; số hộ gia đình được hưởng lợi của diện tích canh tác có tưới được tăng lên nhiều lần.

Diện tích canh tác được mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong khu vực điều chỉnh cơ cấu mùa vụ, tăng hệ số quay vòng sử dụng đất, năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp được nâng lên; đồng thời cải thiện môi trường, giảm hạn hán, chống xói mòn, góp phần ổn định dân cư và cải thiện đời sống văn hóa xã hội trong khu vực.

Ông Đàng Văn Thân, Phó Chủ tịch UBND xã Phan Thanh, huyện Bắc Bình phấn khởi cho biết, xã Phan Thanh là xã thuần đồng bào dân tộc Chăm, là một trong 8 xã của huyện Bắc Bình được hưởng lợi trực tiếp từ Dự án. Khi chưa có Dự án, đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong sản xuất. Khi có Dự án thì vùng sản xuất được mở rộng, hệ thống kênh tưới nội đồng được phát huy, bà con đã tận dụng nguồn nước để sản xuất được ba vụ lúa. Từ đó đời sống của bà con được cải thiện và nâng cao rõ rệt.

Nhân dịp này, Dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết đã được gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành NN-PTNT Việt Nam. Nhiều tập thể và cá nhân đã được Bộ NN-PTNT và UBND tỉnh Bình Thuận tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện Dự án.