Khánh thành dự án cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý

NDO -

Sáng 28/3, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khánh thành công trình xây dựng nút giao thông khác mức phía tây cầu Trần Thị Lý.

Nút giao thông tây cầu Trần Thị Lý vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Nút giao thông tây cầu Trần Thị Lý vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đây là công trình nút giao thông khác mức, với cầu vượt bê-tông dài gần 200m theo hướng đường 2 tháng 9, đường hầm dài chạy bên dưới đường Duy Tân xuyên qua 2 ngã tư Núi Thành và 2 tháng 9 đến chân cầu Trần Thị Lý hơn 900m, tầng mặt đất bố trí đảo xuyến lưu thông qua ngã tư Duy Tân-2 tháng 9. Tổng mức đầu tư dự án hơn 723 tỷ.

Ông Nguyễn Minh Huy, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Đà Nẵng cho biết, đây là công trình lớn, trọng điểm về giao thông của Đà Nẵng. Trong 2 năm qua, mặc dù dịch bệnh kéo dài, mưa bão lớn và phức tạp, nhưng Ban Quản lý và các đơn vị liên quan, các nhà thầu... vẫn cố gắng tổ chức thi công xây dựng, sớm hoàn thành và đưa công trình vào sử dụng an toàn, hiệu quả.

Khánh thành dự án Cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý -0
Cắt băng khánh thành nút giao thông tây cầu Trần Thị Lý.

Đây cũng là điểm nhấn cảnh quan hạ tầng đô thị làm cơ sở trong việc triển khai đầu tư cải tạo các nút giao thông khác, đưa nơi đây trở thành địa điểm thu hút du khách với thiết kế kiến trúc hầm chui cùng những ô cửa lấy ánh sáng đầy ấn tượng, trở thành điểm nhấn về kiến trúc không gian đô thị cho Đà Nẵng.

Khánh thành dự án Cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý -0
Lãnh đạo thành phố tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân tham gia xây dựng, quản lý công trình.

Phát biểu tại lễ khánh thành dự án nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh nhấn mạnh, công trình được coi là 1 trong những động lực cho Đà Nẵng phát triển trong thời gian tới, góp phần quan trọng giúp cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông ở tuyến kết nối từ trung tâm thành phố và sân bay quốc tế Đà Nẵng sang phía đông thành phố, cũng như với thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. 

Công trình không những có ý nghĩa về mặt giao thông, tạo điểm nhấn cảnh quang không gian đô thị mà còn là một công trình có nghĩa chính trị, xã hội quan trọng chào mừng kỷ niệm 47 năm giải phóng Đà Nẵng, chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 25 năm thành phố trực thuộc Trung ương.

Khánh thành dự án Cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý -0
Chính thức thông xe và đưa vào sử dụng nút giao thông tây cầu Trần Thị Lý.

Việc đưa công trình nút giao thông khác mức phía tây cầu Trần Thị Lý vào hoạt động cũng là đánh dấu sự trở lại của các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn thành phố, tạo động lực mới để thành phố thúc đẩy phục hồi tăng trưởng kinh tế, trong đó có sự kích hoạt lại các dự án phát triển đô thị, kinh tế-xã hội, phục hồi du lịch.