Khánh thành 3 trung tâm hồi sức tích cực phòng, chống Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh

NDO -

Chiều 7/8, tại Bệnh viện dã chiến số 16, quận 7, TP Hồ Chí Minh, UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp Bộ Y tế tổ chức khánh thành và bàn giao 3 Trung tâm hồi sức tích cực phòng, chống Covid- 19 cho 3 bệnh viện Trung ương là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Trung ương Huế. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành. (Ảnh: Hoàng Triều).
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành. (Ảnh: Hoàng Triều).

Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, ngày 29/7, Bộ trưởng Y tế đã trực tiếp làm việc và phân công 4 bệnh viện hàng đầu của Trung ương cùng trang thiết bị hiện đại khẩn trương vào chi viện cho thành phố để nâng cao năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng trên địa bàn, góp phần hạn chế các ca tử vong.

Cụ thể, Bộ Y tế đã phân công Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức quản lý Trung tâm hồi sức tích cực tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị số 13 với 500 giường; Bệnh viện Trung ương Huế phụ trách Trung tâm hồi sức 500 giường tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị số 14; Bệnh viện Bạch Mai quản lý Trung tâm hồi sức tích cực quy mô 500 giường tại Bệnh viện dã chiến số 16 và Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh quản lý Trung tâm hồi sức 250 giường tại Bệnh viện Quốc tế City.

“Với tinh thần trách nhiệm rất cao và nỗ lực lớn, chỉ trong vòng 20 ngày, thành phố đã xây dựng xong 3 bệnh viện dã chiến và chỉ trong vòng một tuần đã phối hợp với Bộ Y tế thành lập xong bốn Trung tâm hồi sức. Việc đưa vào hoạt động các bệnh viện dã chiến, các trung tâm hồi sức tích cực cùng với sự vận hành của đội ngũ y, bác sĩ đầu ngành của Trung ương, thành phố và các địa phương cùng trang thiết bị hiện đại sẽ góp phần nâng cao hiệu quả điều trị các ca F0 trên địa bàn cũng như phát huy hiệu quả các bệnh viện trong tháp điều trị 5 tầng của thành phố. Hiện nay, mục tiêu hàng đầu của thành phố là giảm tối đa số ca F0 chuyển nặng, tử vong”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Tại lễ khánh thành, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chia sẻ: “Hôm nay là ngày đặc biệt với TP Hồ Chí Minh. Đó là chúng ta tổ chức lễ khánh thành và bàn giao 3 trung tâm hồi sức tích cực phòng, chống Covid-19 cho 3 bệnh viện trung ương. Trên cơ sở bộ khung của các bệnh viện này và bổ sung các lực lượng từ TP Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tập trung về đây để chúng ta làm nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là cùng nhau chung sức ngăn chặn, chấm dứt dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh nói riêng và các địa phương khu vực phía nam”.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam