Sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cần thiết, tất yếu

NDO - Ngày 17/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
0:00 / 0:00
0:00
Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành báo cáo đến đại biểu những nội dung cốt lõi của tác phẩm.
Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành báo cáo đến đại biểu những nội dung cốt lõi của tác phẩm.

Hội nghị trực tiếp tại tỉnh và trực tuyến đến các điểm cầu huyện, thành phố; các đảng ủy: Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Quân sự tỉnh, Khối các cơ quan tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trường Chính trị tỉnh; điểm cầu xã, phường, thị trấn và các đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Thượng tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Công an đã báo cáo đến đại biểu những nội dung cốt lõi của tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Truyền đạt tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành nêu rõ, Cuốn sách đã khẳng định đấu tranh phòng, chống tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược”.

Cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

Khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cần thiết, tất yếu ảnh 1
Quang cảnh hội nghị.

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được biên soạn công phu, kỹ lưỡng, dày hơn 600 trang, chia thành 3 phần.

Sách bao gồm: Phần thứ nhất: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”. Phần thứ hai: “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”. Phần thứ ba với nội dung “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để giới thiệu, tuyên truyền và quán triệt các nội dung trọng tâm, cốt lõi trong tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là cần thiết, tất yếu ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp Phan Văn Thắng phát biểu tại hội nghị.

Đợt sinh hoạt nhằm quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhận thức sâu sắc về những nội dung cốt lõi trong tác phẩm như bản chất, mục đích, ý nghĩa, kết quả, bài học trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua và những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác này trong giai đoạn hiện nay.

Buổi chiều cùng ngày, cấp ủy huyện và tương đương; các đảng bộ xã phường, thị trấn tổ chức cho cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động thảo luận nội dung tác phẩm tại điểm cầu của địa phương, đơn vị. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thảo luận tại chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị. Đối với các đại biểu dự hội nghị trực tiếp tại điểm cầu tỉnh về chi bộ, đảng bộ cơ quan, đơn vị để thảo luận.

“Quá trình thảo luận, đề nghị các đồng chí cần liên hệ với thực tiễn địa phương, chú trọng những vấn đề từ thực tiễn, không ngại, không sợ trách nhiệm. Cái gì địa phương, đảng bộ, chi bộ còn có hạn chế, khuyết điểm thì chúng ta mạnh dạn đưa ra thảo luận để cùng nhau khắc phục”, đồng chí Phan Văn Thắng lưu ý.