Khẩn trương trục vớt tàu cá bị chìm trên biển

NDO -

Ngày 31-3, Đồn Biên phòng Cửa Đại (Bộ đội Biên phòng Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng ở địa phương khẩn trương triển khai trục vớt một tàu cá của ngư dân huyện Thăng Bình bị chìm trên biển. 

Lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Đại tập trung trục vớt tàu cá bị chìm.
Lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Đại tập trung trục vớt tàu cá bị chìm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 30-3, tàu QNa 95464 TS, do ngư dân Huỳnh Thanh Bích (SN 1967, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) làm thuyền trưởng, trên tàu có chín lao động hành nghề lưới vây đang từ Cửa Đại ra biển thì bị mắc cạn và sóng đánh chìm ngay khu vực luồng lạch cửa biển Cửa Đại (đoạn nằm giữa TP Hội An và huyện Duy Xuyên).

Nhận được thông tin, tàu QNa 95915 TS do ông Trần Công Bảy (SN 1975, trú xã Bình Minh, huyện Thăng Bình) làm thuyền trưởng đang đánh bắt gần đó đã kịp thời ứng cứu, đưa chín ngư dân gặp nạn vào bờ an toàn…

Cùng với huy động lực lượng tập trung trục vớt tàu cá bị nạn, các cơ quan chức năng còn thông báo cho các phương tiện ra vào Cửa Đại chú ý quan sát, đề phòng mắc cạn và tông va.