Khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ

NDO - Ngày 12/10, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang phối hợp chính quyền địa phương tỉnh Bình Định nhanh chóng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lớn gây ra trong ngày 11/10.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định hộ trợ người dân, chính quyền khắc phục hậu quả mưa lũ tại phường Ghềnh Ráng.
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định hộ trợ người dân, chính quyền khắc phục hậu quả mưa lũ tại phường Ghềnh Ráng.

Tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn - khu vực bị ngập nặng, sáng sớm ngày 12/10, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bình Định và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Nam Trung bộ (Bộ Công an) đã hỗ trợ chính quyền dọn dẹp trụ sở UBND phường và di chuyển đồ đạc, lau dọn nhà cửa, vệ sinh đường sá giúp nhân dân.

Với các khu vực cũng bị ảnh hưởng do mưa lớn như phường Nhơn Bình, phường Nhơn Phú, xã Nhơn Lý… lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định cũng đã khẩn trương cử cán bộ đi khảo sát, nắm tình hình để triển khai lực lượng hỗ trợ chính quyền và người dân khắc phục hậu quả mưa lớn gây ra.

Trước đó, vào tối ngày 11/10, nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố Quy Nhơn bị ngập úng cục bộ, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, đặc biệt là các tuyến đường bị ngập sâu: Diên Hồng, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Văn Thụ, Thanh Niên, Xuân Diệu, Thành Thái, Tô Hiệu, Quốc lộ 1D đoạn qua phường Quang Trung, Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên…

Chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng, hỗ trợ người dân di chuyển, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Theo đó, trong đêm 11/10, thành phố Quy Nhơn đã di dời hơn 67 hộ/237 nhân khẩu tại các khu dân cư bị ngập thuộc các phường Ghềnh Ráng, Quang Trung, Nhơn Phú, Trần Quang Diệu...

Bên cạnh đó, tại Thị xã An Nhơn có 17 điểm tràn đường, cầu ngập cục bộ từ 0,2-0,5m. Một số xã, phường có điểm tràn ngập lụt đã chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Huyện Tuy Phước bị ngập từ 0,4-0,7m tuyến tràn đường từ Phước Hòa đi Phước Thắng, tràn đường Phước Nghĩa đi Phước Hiệp ngập từ 0,5-0,6m.

Huyện Vân Canh có 5 cầu tràn ở 6 vị trí cầu tràn bị ngập nước, 58 nhà bị ngập dưới 1m, di dời 14 hộ/41 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Huyện Phù Cát ngập cục bộ ở một số tuyến giao thông ở thị trấn Ngô Mây. Nước lũ đã làm ngập nhiều tuyến đường, sạt lở đất khu dân cư của huyện An Lão…

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định, trong ngày 12/10, khoảng 42.200 học sinh trên địa bàn tỉnh Bình Định không thể đến trường do lũ lụt.