Khẩn trương đưa thi thể nạn nhân về quê, sớm làm rõ nguyên nhân vụ lật ca-nô tại Hội An

NDO -

Sau 2 ngày huy động lực lượng, phương tiện nỗ lực tìm kiếm, đến nay, lực lượng cứu hộ, cứu vớt toàn bộ 39 nạn nhân trên ca-nô bị lật tại vùng biển Cửa Đại (Hội An) vào chiều 26/2; trong đó, có 22 người còn sống, 17 người tử vong.

Thăm hỏi, động viên du khách, người nhà nạn nhân gặp nạn.
Thăm hỏi, động viên du khách, người nhà nạn nhân gặp nạn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, đến chiều 28/2, công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ ca-nô chở khách du lịch bị lật trên vùng biển Cửa Đại (Hội An) đã khép lại. Nhiệm vụ quan trọng đặt ra lúc này là khẩn trương đưa thi thể nạn nhân vừa tìm được về quê mai táng; đồng thời tập trung điều tra, sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này.

Thi thể nạn nhân cuối cùng tìm được (trong kẽ đá bờ kè dọc biển Cửa Đại) được xác định là cháu N. M. Q. (sinh năm 2019, quê Đông Anh, TP Hà Nội). Hiện thi thể nạn nhân đã được đưa chuyển về nhà tang lễ TP Hội An và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Ngoài việc huy động lực lượng tập trung tìm kiếm, tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ nơi ăn, chỗ ở cho người gặp nạn và thân nhân người đã chết; đồng thời lo toàn bộ chi phí hỏa táng, tổ chức đưa thi thể người chết về quê mai táng và đưa người bị thương về nhà.

Trước sự việc xảy ra chết người đau lòng này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Trung ương nhanh chóng điều tra, tìm nguyên nhân cốt lõi gây ra vụ tai nạn lật ca-nô chở khách du lịch tại vùng biển hội An và sớm có biện khắc phục. Đồng thời, khẩn trương tổng rà soát tất cả phương tiện ca-nô, tàu du lịch, luồng lạch… để tránh lặp lại sự cố tương tự, nhất là đang bắt đầu vào mùa du lịch sau đại dịch.

Khẩn trương đưa thi thể nạn nhân về quê, sớm làm rõ nguyên nhân vụ lật ca-nô tại Hội An -0
 Lai dắt đưa ca-nô bị lật lên bờ để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn gây chết người.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân gây ra vụ tai nạn, kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, nhất là hoạt động vận chuyển khách tham quan du lịch đường thủy nội địa. Tổ chức kiểm tra, siết chặt, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp du lịch khi để xảy ra vi phạm…