Khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho 868 đối tượng chính sách

NDO - Ngày 26 và 27/7, đoàn bác sĩ cựu chiến binh quân y, công an, phòng khám đa khoa Hòa Bình và Trường đại học Hòa Bình tổ chức hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho thương binh, bệnh binh, người có công, người nghèo tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.
0:00 / 0:00
0:00
Khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho 868 đối tượng chính sách

Theo ban tổ chức, đoàn gồm 15 y, bác sĩ, giảng viên, sinh viên Khoa Y và Khoa Y học cổ truyền Trường đại học Hòa Bình cùng 20 bác sĩ cựu chiến binh quân y, công an và phòng khám đa khoa Hòa Bình cùng 10 tình nguyện viên đến từ huyện Cẩm Xuyên tham gia khám, tư vấn, phát thuốc, hỗ trợ người có công, đối tượng chính sách đến khám.

Trong hai ngày 26 và 27/7 đoàn đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc, phát quà miễn phí cho 868 thương binh, bệnh binh, người có công và người nghèo tại bốn xã: Cẩm Quan, Cẩm Thạch, Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ thuộc Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá, Thầy thuốc Nhân dân, PGS, TS Bùi Ngọc Tiến, Chủ nhiệm bộ môn Ngoại, Khoa Y, Trường đại học Hòa Bình, trưởng đoàn, cho biết: Người có công, đối tượng chính sách tham dự sẽ được thăm khám tổng quát, khám chuyên khoa và tư vấn riêng, cấp phát một số loại thuốc miễn phí cho từng người. Hoạt động khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí là hoạt động ý nghĩa, thiết thực tri ân những gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công và người nghèo.

Đây cũng là hoạt động thường xuyên của Trường đại học Hòa Bình trong "tháng tri ân" này. Đồng thời, qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa cũng nhằm đào tạo những thế hệ y bác sĩ của trường không chỉ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ mà còn thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho 868 đối tượng chính sách ảnh 1

Bác Trần Như Hùng, thương binh hạng 2/4, xã Cẩm Mỹ, cho biết cảm thấy rất vui khi được khám, tư vấn phát thuốc miễn phí. Nhất là việc khám, tư vấn phát thuốc vào đúng thời điểm rất ý nghĩa, nhân Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7). Quá trình làm việc các bác sĩ không quản giờ giấc, khám, tư vấn tận tình, chu đáo cho từng người.

Em Bùi Ngọc Dung, sinh viên năm thứ 4, ngành Điều dưỡng, Khoa Y, Trường đại học Hòa Bình, cho biết, qua đợt khám, tư vấn lần này giúp sinh viên hiểu hơn về Ngày Thương binh-Liệt sĩ; đồng thời, thông qua hoạt động thực tế, sinh viên ngành y học được cách tổ chức, quy trình điều phối khám chữa bệnh tại cộng đồng phục vụ tốt cho hoạt động nghề nghiệp sau này.