Khám phá vụ làm giả giấy tờ và 47 con dấu của cơ quan nhà nước

ND - Ngày 17-5, Công an huyện Dĩ An (Bình Dương) kiểm tra nhà trọ không số thuộc tổ 5, ấp Chiêu Liêu, xã Tân Ðông Hiệp, huyện Dĩ An phát hiện Bùi Văn Nghĩa, 32 tuổi, quê ở Lâm Ðồng đang đóng dấu khống phiếu khám sức khỏe để bán cho các đại lý thuốc tây tại khu dân cư Ðồng An, khu công nghiệp Ðồng An (Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương).

Qua khám xét, Công an Dĩ An thu giữ 10 con dấu tròn giả của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, Bệnh viện Quân đoàn 4, Bệnh viện đa khoa Biên Hòa (Ðồng Nai), Sở GD và ÐT tỉnh Tuyên Quang, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Gia Lai, Hội đồng y khoa Bình Dương, Trường THPT Triệu Sơn (Thanh Hóa), UBND xã An Phú và một dấu UBND xã (chưa có địa danh, đối tượng để sẵn khi cần sẽ khắc vào).

Ngoài ra, Công an Dĩ An còn tạm giữ 37 con dấu tiêu đề các loại. Nghĩa khai nhận, khoảng một tháng nay đã bán cho các đại lý thuốc tây khoảng 4.000 - 5.000 tờ khám sức khỏe giả (giá mỗi tờ 2.000-3.000 đồng).

Công an Dĩ An đã bắt Hà Văn Thanh, 31 tuổi, quê ở Tuyên Quang và Bùi Thị Dưỡng, 21 tuổi, tạm trú ấp Chiêu Liêu, Tân Ðông Hiệp, huyện Dĩ An, tạm giữ Nghĩa, Thanh và Dưỡng cùng tang vật để làm rõ xử lý.