Khám phá đường dây làm giả giấy tờ cơ quan nhà nước

NDO - Ngày 30-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ khám phá đường dây làm giả giấy tờ cơ quan nhà nước, gồm các loại bằng cấp giả, từ THPT đến đại học, bằng thạc sĩ, bằng dược sĩ.

Trước đó, qua thẩm tra hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề dược tư nhân, Sở Y tế TP Cần Thơ phát hiện sáu trường hợp sử dụng bằng dược sĩ có dấu hiệu khả nghi, đã báo cơ quan điều tra. Công an TP Cần Thơ kết hợp Công an TP Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Nguyễn Việt Anh (tức Huy, 33 tuổi, tạm trú quận Tân Bình) và Cao Băng Giang,

40 tuổi, tạm trú phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân thu giữ toàn bộ phương tiện dùng in ấn, làm giả các loại văn bằng cùng hàng chục con dấu và 90 bằng đại học, cao đẳng, thạc sĩ đã hoàn chỉnh, kèm theo bảng điểm, giấy sao chụp có công chứng của từng loại bằng mà nhóm làm giả chưa kịp giao. Những người sử dụng bằng dược sĩ giả nói trên đều khai nhận đã mua bằng tại TP Hồ Chí Minh qua môi giới. Việt Anh và Giang khai nhận đã làm giả ít nhất 30 văn bằng các loại mỗi tháng, theo đơn đặt hàng, với giá trung bình từ 11 đến 20 triệu đồng/bằng. Riêng bằng dược sĩ nhận được nhiều đơn đặt hàng nhất và có giá cao nhất (90 triệu đồng/bằng). Cơ quan an ninh đang điều tra làm rõ vụ việc.

QUỐC NHẬT