Khám, chữa bệnh miễn phí và tặng quà hàng chục nghìn gia đình chính sách

NDO - Kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, hưởng ứng Năm du lịch quốc gia các tỉnh Bắc Trung Bộ - Huế 2012, sáng 15-7, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT và DL) phối hợp Sở VH-TT và DL tỉnh Quảng Trị khai mạc Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc năm 2012 khu vực miền trung - Tây Nguyên với chủ đề "Việt Nam quê hương tôi".
Ðoàn viên, thanh niên thành phố Ðà Nẵng thăm Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: VĂN HIỆP
Ðoàn viên, thanh niên thành phố Ðà Nẵng thăm Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: VĂN HIỆP

Tham gia hội diễn có gần 500 diễn viên, nhạc công của 10 đoàn, trong đó có chín đoàn khu vực miền trung - Tây Nguyên.

Kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), tỉnh Phú Yên trích ngân sách gần sáu tỷ đồng tặng 18.409 suất quà các đối tượng  chính sách. Trong đó,  17.364 suất quà, mỗi suất 300 nghìn đồng tặng thân nhân liệt sĩ đang quản Bằng Tổ quốc ghi công; thương binh có tỷ lệ thương tật từ 21% trở lên; bệnh binh có tỷ lệ bệnh tật từ 41% trở lên; quân nhân bị tai nạn lao động các hạng. Tặng 925 suất quà, mỗi suất 400 nghìn đồng cho 925 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (còn sống và đã mất); 120 suất quà, mỗi suất 400 nghìn đồng tặng các hộ gia đình chính sách tiêu biểu trong toàn tỉnh.

Chủ tịch nước tặng 17.175 suất quà cho gia đình chính sách của tỉnh Phú Yên với  tổng  số  tiền  gần 3,5 tỷ đồng. Nhân dịp này, các địa phương, các ngành, đơn vị, đoàn thể trong tỉnh cũng tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thể hiện sự quan tâm đối với những người đã có công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Tỉnh Nghệ An là tỉnh giàu truyền thống cách mạng, trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc đã đóng góp rất lớn sức người, sức của với hàng vạn người con tình nguyện lên đường ra đi tìm đường cứu nước và cầm súng đấu tranh giải phóng dân tộc, giữ gìn sự bình yên cho quê hương, đất nước. Theo số liệu của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Nghệ An là một trong những tỉnh đang quản lý và chi trả trợ cấp thường xuyên và một lần cho người có công với cách mạng lớn nhất cả nước. Tính đến quý II năm 2012, toàn tỉnh đã và đang chi trả trợ cấp thường xuyên cho gần 90 nghìn người có công với số tiền gần 100 tỷ đồng/tháng.

Hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh các hoạt động nhằm phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Ðền ơn đáp nghĩa", đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Toàn tỉnh Khánh Hòa có hơn 42 nghìn người có công. Trong số đó, có hơn 7.700 người được hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, với tổng số tiền hơn 6,7 tỷ đồng. Từ năm 1996-2010, phong trào đền ơn đáp nghĩa đã tiếp nhận 50,7 tỷ đồng, góp phần xây mới 1.086 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 1.737 căn, tặng hơn 2.500 sổ tiết kiệm tình nghĩa, sửa chữa và nâng cấp gần bảy nghìn mộ liệt sĩ và giúp hàng nghìn gia đình có công có nhà ở ổn định. 21 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được phụng dưỡng đến cuối đời với mức 500 nghìn đồng/tháng; 165 thân nhân bố mẹ liệt sĩ được các cơ quan nhận chăm sóc, 100% số thương binh nặng ở khu điều dưỡng của tỉnh được các đơn vị, cơ quan và doanh nghiệp xây tặng nhà tình nghĩa. 

Ngày 15-7, tại Khu di tích lịch sử địa đạo Bến Dược, Củ Chi, Ðoàn quân - dân y TP Hồ Chí Minh tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 600 người dân là đối tượng chính sách và hộ nghèo các xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương), xã Hưng Thuận, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), xã Phú Mỹ Hưng (Củ Chi) và thân nhân gia đình cán bộ, công nhân viên hoàn cảnh khó khăn của Khu di tích. Tổng số thuốc chữa bệnh được cấp phát trị giá 50 triệu đồng do các y, bác sĩ Bệnh viện 7A, Bệnh viên Nhân dân Gia Ðịnh, Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện Tâm thần, Khoa Phụ sản An Ðông, Công ty Dược phẩm Thuận Gia, Nga Việt, Thiên Phú,... vận động ủng hộ.

T.Ư Hội TNXP Việt Nam phối hợp Tỉnh Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội CCB và Hội Cựu TNXP tỉnh Hòa Bình tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình cựu TNXP trên địa bàn thành phố Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình). Dịp này, T.Ư Hội TNXP Việt Nam tặng 30 suất quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) các hội viên TNXP thành phố. Ðoàn công tác cũng tới thăm, tặng quà ba gia đình hội viên TNXP nghèo ở xã Trung Minh (mỗi suất quà trị giá 300 nghìn và tiền mặt 500 nghìn đồng).