Khám bệnh, tặng quà 1.500 người dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên

NDO -

NDĐT - Ngày 27-4, tại trụ sở UBND xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và chùa Linh Sơn (Thanh Nhàn, Hà Nội) phối hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, cho người dân trên địa bàn.

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên khám bệnh cho trẻ em xã Chung Chải.
Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên khám bệnh cho trẻ em xã Chung Chải.

Với tinh thần làm việc có trách nhiệm, khẩn trương của gần 20 y, bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên y tế Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé, đoàn đã khám, chữa bệnh và cấp thuốc 1.500 người dân xã Chung Chải. Trong đó, chủ yếu là người cao tuổi, trung niên, phụ nữ và trẻ em, mắc các bệnh: viêm hô hấp, viêm da, xương khớp, cảm, sốt... Qua thăm khám, bác sĩ đã phát hiện một số trường hợp mắc bệnh nặng, như: tim bẩm sinh, viêm phổi, u gan, tai biến mạch máu não... Với các người bệnh nặng, bác sĩ tư vấn chuyển đến y tế tuyến trên để điều trị.

Trong khi người dân chờ đến lượt khám, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên và Đồn Biên phòng Leng Su Sìn đã phát tờ rơi tuyên truyền về pháp luật giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới; công tác kế hoạch hóa gia đình, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc.

Nhân dịp này, tăng ni phật tử chùa Linh Sơn đã trao tặng 800 suất quà, gồm: gạo và các nhu yếu phẩm cho 800 hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Chung Chải.