Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo tại Campuchia

NDO -

NDĐT - Ngày 12-5, tại Trường PTTH Hun Sen Chamkarduong ở tỉnh Kep (Campuchia), các y bác sĩ Việt kiều từ Bệnh viện Chak Angre phối hợp một số bác sĩ ở địa phương và Quân khu 3 của Campuchia đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 1.000 bà con Việt kiều, người dân Campuchia nghèo trên địa bàn tỉnh.

Bác sĩ Lê Bá Hùng khám bệnh cho bệnh nhân Campuchia.
Bác sĩ Lê Bá Hùng khám bệnh cho bệnh nhân Campuchia.

Tới dự lễ khai mạc hoạt động từ thiện này có Tỉnh trưởng tỉnh Kep Ken Sotha, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Anh Dũng.

Giám đốc Bệnh viện Chak Angre, bác sĩ Lê Bá Hùng cho biết, đây là hoạt động thiện nguyện do một số doanh nghiệp, cơ quan Việt Nam và doanh nghiệp Việt kiều tài trợ. Người tới khám bệnh sẽ được tư vấn cách phòng tránh các bệnh thông thường như tim mạch, hô hấp, cơ xương khớp và hướng điều trị các bệnh mãn tính; được xét nghiệm máu, siêu âm, đo điện tim, khám nội tổng quát và nhận thuốc điều trị nếu mắc bệnh.

Hoạt động của đoàn thiện nguyện không chỉ nhằm giúp đỡ những bệnh nhân nghèo không có điều kiện trang trải chi phí điều trị, mà còn góp phần gắn kết khối đại đoàn kết dân tộc của Việt Nam, cũng như góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị gắn bó khăng khít giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia.

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo tại Campuchia ảnh 1

Bệnh nhân được nhận thuốc điều trị bệnh miễn phí.

Thay mặt chính quyền tỉnh Kep, Tỉnh trưởng Ken Sotha bày tỏ cảm ơn đoàn thiện nguyện giúp chăm lo sức khỏe cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; coi đây là việc làm thể hiện tình hữu nghị, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia.

Vừa rồi khỏi phòng phát thuốc điều trị miễn phí, bà Som On, 71 tuổi cho biết, gần đây bà bị dau lưng, mất ngủ và mắc bệnh đục thủy tinh thể. Tới khám bệnh, bà được các bác sĩ tư vấn về cách điều trị bệnh và cấp thuốc miễn phí, lại được nhận cả quà bằng tiền mặt. “Tôi rất biết ơn các y bác sĩ trong đoàn thiện nguyện”, bà Som On bày tỏ.

Trong những năm qua, các đoàn bác sĩ thiện nguyện Việt Nam và Việt kiều đã tổ chức nhiều chuyến công tác khám, chữa bệnh miễn phí cho bà con Việt kiều và người dân nghèo Campuchia. Trong bối cảnh ngành y tế Campuchia dù đã được cải thiện nhiều nhưng vẫn còn gặp không ít khó khăn, thiếu thốn, những hoạt động có ý nghĩa thiết thực này được chính quyền và người dân Campuchia hết sức cảm kích.