Khai trương triển lãm trực tuyến “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Vị tướng huyền thoại”

NDO -

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021), nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày 22/8, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội khai trương trưng bày triển lãm trực tuyến mang tên “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Vị tướng huyền thoại”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Tổ trung tâm theo dõi chiến trường vào tháng 4-1975.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Tổ trung tâm theo dõi chiến trường vào tháng 4-1975.

Với ba chủ đề chính: “Từ nhân dân mà ra” “Người Anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam”, và “Di sản của Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Vị tướng huyền thoại” giới thiệu một kho tư liệu đồ sộ về cuộc đời, sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từ một thầy giáo dạy Lịch sử, đi theo tiếng gọi của lòng yêu nước, ông đã đi theo Cách mạng và trở thành người Anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam.

Cách mạng tháng Tám thành công chưa được bao lâu, đất nước phải bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ. Sau chín năm kháng chiến, người Anh cả ấy đã cùng quân đội, nhân dân Việt Nam làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu vào năm 1954. Triển lãm không chỉ nêu bật vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp Cách mạng, mà còn làm rõ tư tưởng quân sự của Đại tướng: “Nghệ thuật quân sự của chúng ta, là lấy tinh thần chế ngự vật chất, lấy yếu chế ngự mạnh, lấy thô sơ chế ngự hiện đại. Chúng ta đánh bại quân đội đế quốc hiện đại bằng tinh thần yêu nước của nhân dân cùng với chủ nghĩa Anh hùng Cách mạng”. 

Sau hiệp định Genève, hai miền đất nước tạm thời chia cắt, dưới sự lãnh đạo tối cao của Đảng, Bác Hồ, với vai trò Tổng Tư lệnh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tiếp tục chỉ đạo toàn quân từng bước đánh bại âm mưu về chính trị, quân sự của Mỹ và chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Đặc biệt trong giai đoạn từ Nam từ năm 1968 – 1975, Tổng hành dinh Quân đội Nhân dân Việt Nam được đóng tại Nhà và Hầm D67 (nằm trong khu di tích Hoàng thành Thăng Long). Nơi đây có phòng làm việc riêng của Đại tướng. Từ Tổng hành dinh này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tham gia nhiều cuộc họp cùng Bộ Chính trị, Quân uỷ Trung ương để đưa ra những quyết sách quan trọng, trong đó có quyết sách về Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bên cạnh những phút giây “cân não” trong việc đưa ra quyết sách, những khoảnh khắc hoà chung niềm vui chiến thắng của dân tộc, triển lãm còn đem đến cho người xem hình ảnh một Đại tướng Võ Nguyên Giáp bình dị trong đời thường. Đó là những phút giây quý báu khi Đại tướng trở lại chiến trường xưa, trở lại trong vòng tay ấm áp của đồng bào các dân tộc Việt Bắc, Tây Bắc khi đất nước hoà bình. Hay những khoảnh khắc giản dị bên gia đình. Cùng với đó, là tấm lòng nhân dân cả nước với Đại tướng khi ông về cõi vĩnh hằng.

Những tư liệu, hình ảnh về Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại triển lãm trực tuyến do Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội thực hiện nhằm tri ân công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp Cách mạng, sự nghiệp giải phóng dân tộc của ông.