Hiệu quả từ thế mạnh địa phương
Mô hình nuôi ốc bươu đen của anh Trương Công Yên ở thôn Đại An, xã Phú Ninh được nhiều người biết đến bởi hiệu quả kinh tế cao. Năm 2019, anh Yên khởi nghiệp với ao nuôi có diện tích 400 m²; đến nay, mô hình được mở rộng lên hơn 2.000 m². Bên cạnh nuôi ốc bươu đen thương phẩm, anh còn thực hiện nhân giống ốc. Ngoài sản lượng ốc thương phẩm hằng năm bán ra thị trường khoảng 2 tấn, sản lượng ốc giống năm sau luôn cao hơn năm trước, chất lượng con giống ngày càng tốt hơn.
Hiện nay, ngoài thành phố Đà Nẵng, ốc bươu đen thương phẩm và ốc giống của gia đình anh Yên còn xuất bán ở nhiều địa phương như Quảng Ngãi, Quảng Trị, Khánh Hòa,... mỗi năm thu về 200 triệu đồng sau khi trừ các chi phí. Anh Yên chia sẻ: “Tôi tận dụng lợi thế gần hồ thủy lợi Phú Ninh, có nguồn nước để nuôi và phát triển ốc bươu đen. Hiện tôi cung cấp ốc giống và chuyển giao kỹ thuật cho 9 hộ dân khác chung quanh để cùng nuôi ốc, từ đó tạo chuỗi cung ứng bền vững ra thị trường, giúp mọi người vươn lên làm giàu”.
Ông Nguyễn Thành Long ở thôn Cẩm Lãnh, xã Sơn Cẩm Hà cũng xây dựng được mô hình phát triển kinh tế hiệu quả. Nhận thấy cây ăn quả sẽ là cây chủ lực và cho hiệu quả bền vững, ông đăng ký nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam lúc bấy giờ. Sau khi được cán bộ xã hướng dẫn, ông chủ động chỉnh trang lại mảnh vườn 2.000 m² và mua cây măng cụt giống về trồng.
Ông Long cho biết: “Cái khó của nông dân là tài chính để thay đổi mô hình sản xuất, như gia đình tôi không đủ khả năng để bỏ giếng đào thay thành giếng khoan sử dụng điện lưới. Nghị quyết 35/2021/NQ-HĐND đã trợ lực cho gia đình tôi làm được giếng mới, hỗ trợ một phần cây giống nên tôi chuyển đổi ngay cho phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp của địa phương”.
Xây dựng nông thôn mới để phát triển kinh tế
Năm 2025, các xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt nhiều thành tựu quan trọng. Hiện toàn thành phố có 794 hợp tác xã, 3 liên hiệp hợp tác xã và 3.039 tổ hợp tác hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực. Tính đến tháng 12/2025, thành phố có 552 sản phẩm OCOP còn thời hạn công nhận.
Song hành công cuộc xây dựng nông thôn mới, kinh tế nông thôn tại các địa phương tiếp tục ghi nhận chuyển biến tích cực. Tại xã Tây Hồ, có 7 sản phẩm thuộc 5 chủ thể đã được công nhận hoặc tái công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao như: Mỳ xứ Quảng DUNA-Hương vị gà; trứng gà ác Ngọc Diệp; khổ qua Phú Mỹ; bánh đậu xanh Mỹ Khánh... Xã đã hỗ trợ đưa 10 sản phẩm đặc trưng của 2 chủ thể lên sàn thương mại điện tử nhằm mở rộng kênh phân phối, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường và đẩy mạnh quảng bá sản phẩm.
Bà Châu Thị Nghĩa, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Phú Ninh, xã Tây Hồ cho biết: “Các nguồn lực lồng ghép trong xây dựng nông thôn mới đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp thương hiệu Mỳ xứ Quảng DUNA vươn xa hơn. Sản phẩm đã được hỗ trợ đưa lên sàn thương mại điện tử và đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại. Chúng tôi rất mong trong giai đoạn tới, lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn tiếp tục được ưu tiên để các sản phẩm có cơ hội mở rộng thị trường, tăng giá trị sản xuất”.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Quốc Danh, năm 2026, xã Tây Hồ phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025; đồng thời, sẽ xây dựng nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030. “Các giải pháp trọng tâm bao gồm hoàn thiện hạ tầng giao thông, thủy lợi, cấp nước và môi trường. Về kinh tế, chúng tôi tập trung phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết và du lịch cộng đồng. Xã cũng hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn và cơ hội việc làm”, ông Danh thông tin.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Ninh Nguyễn Hữu Bình cho biết: Giai đoạn 2020-2025, xã huy động gần 41,4 tỷ đồng đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất và dân sinh; đồng thời, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình, dự án, các cơ chế, chính sách của Trung ương, thành phố về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp.
Nhờ đó, bảo đảm duy trì 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao đạt 17/19 tiêu chí. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt theo chuẩn xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2026-2030 là 125 triệu đồng/năm; tiến tới đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2030. “Phú Ninh sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt công tác đầu tư, giải ngân, quyết toán các công trình từ nguồn vốn nông thôn mới; có giải pháp cụ thể để phát huy vai trò chủ thể của người dân; xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn dựa vào cộng đồng và thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân”, ông Bình nhấn mạnh.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, năm 2026, thành phố tập trung rà soát các chính sách hiện hành để đề xuất chính sách hỗ trợ phù hợp điều kiện phát triển mới. Các chính sách này sẽ tập trung vào nhóm lĩnh vực trọng tâm nhằm tạo tăng trưởng đột phá cụ thể như: Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ Chương trình OCOP; phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại...
Bên cạnh đó, thành phố sẽ triển khai quy hoạch và định hướng phát triển một số vùng sản xuất nông nghiệp đặc trưng, các vùng chuyên canh, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Mục tiêu là thu hút, xúc tiến đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển nông nghiệp, qua đó tạo “xương sống” vững chắc cho kinh tế nông thôn trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.