Khai mạc triển lãm Kinh tế - Quốc phòng trên không gian mạng

NDO -

Tối 14/12, tại Nhà khách Bộ Quốc phòng, Triển lãm-Hội chợ trên không gian mạng (VIDEX 2021) với chủ đề “Kinh tế - Quốc phòng trong kỷ nguyên Công nghệ số” do Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp Bộ Công thương, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chính thức khai mạc.

Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu tại Lễ khai mạc.
Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu tại Lễ khai mạc.

Lễ Khai mạc được kết nối với hơn 30 điểm cầu trực tuyến trong nước, quốc tế và phát trực tuyến trên không gian mạng tại địa chỉ www.videx.vn.

Đến dự Lễ khai mạc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Công thương; Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng; Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức VIDEX 2021. Cùng dự, có đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Thượng tướng Vũ Hải Sản nêu rõ, sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và quá trình chuyển đổi số trên toàn cầu là cơ hội và thách thức đối với mỗi quốc gia. Với thách thức của an ninh phi truyền thống, đặc biệt là sự tác động của đại dịch Covid-19 hơn 2 năm qua, chúng ta tiếp tục khẳng định rằng chuyển đổi số là hướng đi đúng, phù hợp thực tiễn; vừa bảo đảm trạng thái hoạt động bình thường trên không gian số, vừa góp phần phục hồi kinh tế; củng cố niềm tin cho chúng ta khẳng định chuyển đổi số là xu thế tất yếu.

Khai mạc triển lãm Kinh tế - Quốc phòng trên không gian mạng -0
Các đại biểu ấn nút khai mạc VIDEX 2021. 

Với chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Nhằm thích ứng với điều kiện, thách thức mới, với nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế; Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; đã đề ra nhiều giải pháp chuyển đổi số hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực điều hành, chất lượng, hiệu quả công tác, tiết giảm chi phí, thời gian triển khai.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân đang tích cực triển khai chuyển đổi số, như: xây dựng, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại, cơ động và an toàn, đã mở ra nguồn lực mới, sáng kiến cải tiến kỹ thuật mới.

Nhiều doanh nghiệp quân đội từng bước làm chủ các công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, phát triển nền tảng công nghệ cho chuyển đổi số, đã và đang chuyển đổi số thành công, tạo bước đột phá trong sản xuất kinh doanh, hoàn thành tốt nhiệm vụ; góp phần xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế (như Viettel, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam…).

Bên cạnh việc sản xuất, sửa chữa, cải tiến, số hóa nhiều loại vũ khí, trang bị kĩ thuật thế hệ mới, công nghệ cao, hiện đại, phù hợp với Chiến lược quốc phòng và Nghệ thuật quân sự Việt Nam; công nghiệp quốc phòng đã liên kết chặt chẽ với công nghiệp quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng kết hợp kinh tế, kinh tế kết hợp quốc phòng, góp phần tích cực vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, VIDEX 2021 là một trong những sự kiện quan trọng, tiên phong, đi đầu giới thiệu về tiềm lực khoa học-công nghệ quân sự, công trình nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và các đóng góp quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế kết hợp quốc phòng, quốc phòng kết hợp kinh tế trên không gian mạng, thông qua nền tảng số.

Với các tiện ích vượt trội, vượt qua các rào cản về địa lý, không gian, thời gian, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả, bảo đảm minh bạch cho các hoạt động thương mại, tiếp cận đối tác, khách hàng lớn, rút ngắn chu kỳ giao thương, kết nối so với cách tiếp cận truyền thống trước đây, Triển lãm-Hội chợ trên không gian mạng sẽ góp phần tích cực thực hiện mục tiêu hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp quân đội nói riêng, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế nói chung tăng cường quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ tới các tổ chức, nhà đầu tư, thị trường, khách hàng trong và ngoài nước, trên khắp các châu lục, góp phần tạo sự bứt phá, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, đặc biệt trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.