Khai mạc phiên họp Nhóm công tác Du lịch APEC lần thứ 29

Sáng 13-10, tại thị xã Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã khai mạc phiên họp Nhóm công tác Du lịch APEC lần thứ 29 (TWG 29), chuẩn bị cho Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC lần thứ 4 (TMM 4) diễn ra từ ngày 16 đến 18-10 tới.

Tại TWG 29, các đại biểu thảo luận, đánh giá các dự án hợp tác đã và đang được triển khai, đề xuất các dự án mới nhằm cụ thể hóa bốn mục tiêu chính sách của Hiến chương Du lịch APEC (thông qua tại TMM 1 ở Seoul, Hàn Quốc, tháng 7-2000) gồm: loại bỏ những trở ngại đối với kinh doanh và đầu tư du lịch; thúc đẩy dòng khách du lịch và nhu cầu tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ du lịch trong khu vực APEC; quản lý bền vững tài nguyên du lịch và hạn chế tác động tiêu cực; tăng cường nhận thức và hiểu biết du lịch, coi đó là phương tiện phát triển kinh tế, xã hội.

Phiên họp sẽ hoàn tất dự thảo Tuyên bố Hội An về thúc đẩy hợp tác du lịch APEC để trình TMM 4, trong đó có các sáng kiến của Việt Nam về tổ chức Hội chợ Du lịch APEC, Diễn đàn Đầu tư và du lịch APEC, mở các đường bay trực tiếp nối các di sản văn hóa thế giới tại các nền kinh tế thành viên, tạo thuận lợi cho du khách đi lại trong APEC.

Bên lề phiên họp, ông Hoàng Tuấn Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, cho biết, mặc dù cơn bão số 6 vừa qua tàn phá, gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh miền trung nhưng công tác khắc phục hậu quả được tiến hành rất nhanh chóng. Các đại biểu dự TWG 29 đều đánh giá cao công tác tổ chức và đón tiếp chu đáo của nước chủ nhà Việt Nam.

TWG được thành lập năm 1991, họp vào tháng 5 và tháng 10 hằng năm nhằm đánh giá tình hình phát triển du lịch của khu vực và thế giới; đề xuất và triển khai các dự án hợp tác nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch APEC, đưa du lịch thật sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của khu vực, góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng chung của APEC, thực hiện những mục tiêu Bogor do lãnh đạo các nền kinh tế đặt ra.

Sau khi Hiến chương Du lịch APEC được thông qua, TWG đẩy mạnh hợp tác du lịch thông qua nhiều dự án như: Những mô hình thành công về phát triển tài khoản vệ tinh du lịch; Mạng lưới nghiên cứu du lịch; Rào cản du lịch; Tiêu chuẩn nghề du lịch APEC; Sự cần thiết phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Mạng lưới thông tin du lịch, Đào tạo phát triển du lịch bền vững.