Khai mạc nhiều lễ hội xuân trên các miền đất nước

Ngày 15/2, lễ hội Khai bút đã diễn ra tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc (xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng).
0:00 / 0:00
0:00
Lễ hội Khai bút tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc
Lễ hội Khai bút tại Khu tưởng niệm Vương triều Mạc

Lễ hội là hoạt động văn hóa, giáo dục truyền thống của dân tộc, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với người dân Việt Nam. Việc khai bút đầu Xuân tượng trưng cho sự khởi đầu tốt đẹp của mọi hoạt động, chương trình, kế hoạch với mong muốn một năm mới hạnh phúc và thành công.

Tham dự Lễ hội Khai bút năm nay có khoảng 500 học sinh đến từ các trường trên địa bàn thành phố và được tổ chức trong ba ngày chính (từ ngày 15 đến 17/2) và kéo dài đến hết ngày 24/2 (tức Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn).

* Tại xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Văn hóa, Thông tin huyện phối hợp chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức Lễ hội Lồng Tồng dành cho đồng bào Tày, Nùng định cư trên địa bàn.

Lễ hội được tổ chức mỗi dịp đầu năm nhằm gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Tày, Nùng đang định cư trên địa bàn huyện, qua đó khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn bó của các cộng đồng dân cư.

* Ngày 15/2, tại phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã diễn ra lễ hội Chém lợn làng Ném Thượng. Lễ hội làng Ném Thượng có lịch sử hơn 800 năm nhưng do ảnh hưởng từ chiến tranh nên lễ hội đã bị mai một.

Từ năm 1999, lễ hội được khôi phục và tổ chức đều đặn hằng năm vào mồng 5 và 6 tháng Giêng. Năm nay, lễ hội làng Ném Thượng tiếp tục duy trì các nghi thức truyền thống nhưng bảo đảm thực hiện theo nếp sống văn minh. Tại lễ hội, nghi thức giết lợn tế thánh được thực hiện trong phòng kín, giảm đi sự phản cảm, đồng thời gìn giữ được những tập tục truyền thống của xứ Kinh Bắc xưa.