Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ thành phố Hồ Chí Minh giải “Hoa sen vàng” lần thứ VI

NDO - Tối 4/12, tại thành phố Thủ Đức, Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ Thành phố Hồ Chí Minh giải “Hoa sen vàng” lần thứ VI năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
Tiết mục hòa tấu Bộ Bát Ngự (tác giả Nguyễn Quang Đại), thể điệu Chiêu quân - Ái tử kê của đơn vị thành phố Thủ Đức.
Tiết mục hòa tấu Bộ Bát Ngự (tác giả Nguyễn Quang Đại), thể điệu Chiêu quân - Ái tử kê của đơn vị thành phố Thủ Đức.

Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ Thành phố Hồ Chí Minh giải “Hoa sen vàng” lần thứ VI năm 2023 là sự kiện văn hóa vô cùng ý nghĩa, được diễn ra định kỳ hai năm/1 lần nhằm góp phần bảo tồn, phát huy và tạo điều kiện lan tỏa sâu rộng giá trị độc đáo của di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật đờn ca tài tử.

Đặc biệt, Liên hoan được tổ chức nhân kỷ niệm 10 năm Ngày UNESCO chính thức vinh danh loại hình nghệ thuật đờn ca tài tử vùng Nam Bộ của Việt Nam vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (5/12/2013-5/12/2023).

Liên hoan cũng nhằm mục đích biểu dương, tôn vinh các nghệ nhân, các tài tử đờn, tài tử ca đang sinh hoạt câu lạc bộ, đội, nhóm đờn ca tài tử đã tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho phong trào hoạt động đờn ca tài tử Nam Bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ thành phố Hồ Chí Minh giải “Hoa sen vàng” lần thứ VI ảnh 1

Tiết mục song ca bài ca cổ Quê tôi thành phố trẻ (tác giả Đức Hiền) của đơn vị thành phố Thủ Đức.

Tại liên hoan lần này, ban tổ chức chia ra hai bảng thi. Bảng A gồm 22 đội văn nghệ khối phong trào thuộc thành phố Thủ Đức và các quận/huyện tham gia tranh tài; được tổ chức tại 2 cụm tại thành phố Thủ Đức và quận 10. Trong khi đó, bảng B có gần 100 tiết mục dành cho thí sinh tự do. Các thí sinh sẽ thi diễn tại Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, quận 1.

Trong quá trình khẩn hoang và hình thành vùng đồng bằng Nam Bộ, cư dân nơi đây đã sáng tạo ra nhiều loại hình nghệ thuật dân gian hàm chứa những giá trị độc đáo và quý báu. Trong đó, phải kể đến Nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ thành phố Hồ Chí Minh giải “Hoa sen vàng” lần thứ VI ảnh 2

Đông đảo khán giả đến thưởng thức các tiết mục đờn ca tài tử trong đêm khai mạc tại thành phố Thủ Đức.

Trải qua hơn 100 năm định hình và phát triển, di sản đờn ca tài tử được nhiều thế hệ nghệ nhân dày công vun đắp, sáng tạo ra nhiều trình thức hòa tấu, nhiều dạng thức sinh hoạt, sáng tác và cải biên hàng trăm làn điệu, biên soạn vô số lời ca mới thấm đậm tình người, tình đất phương nam…

Tất cả góp phần giúp cho loại hình nghệ thuật đặc sắc này khẳng định vị thế và sức lan tỏa trong đời sống cộng đồng.

Đến nay, đờn ca tài tử Nam Bộ vẫn được thực hành ở mọi lúc, mọi nơi trên khắp 21 tỉnh/thành phố từ Ninh Thuận cho đến Mũi Cà Mau.

Ban tổ chức hy vọng, liên hoan tạo cho Hội đồng ban giám khảo và công chúng khán giả những cảm xúc lắng đọng khi thưởng thức những thanh âm ngọt ngào của loại hình nghệ thuật đã được thế giới vinh danh thông qua phần trình diễn thật ấn tượng từ các nghệ nhân, tài tử đờn, tài tử ca về tham dự liên hoan hôm nay.

Khai mạc Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ thành phố Hồ Chí Minh giải “Hoa sen vàng” lần thứ VI ảnh 3

Đơn vị huyện Cần Giờ tham dự liên hoan với chương trình mang chủ đề "Cần Giờ thân thương".

Liên hoan Đờn ca tài tử Nam Bộ Thành phố Hồ Chí Minh giải “Hoa sen vàng” lần thứ VI diễn ra đến ngày 7/12.