Khai mạc Lễ hội “Độc lập” tại thành phố hoa Sa Đéc

NDO - Lễ hội “Độc lập” góp phần tạo nên không khí sôi động, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, không ngừng phát triển gắn với những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống độc đáo của thành phố hoa lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long.
0:00 / 0:00
0:00
Một tiết mục biểu diễn trong đêm khai mạc lễ hội.
Một tiết mục biểu diễn trong đêm khai mạc lễ hội.

Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tối 29/8, Ủy ban nhân dân TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức khai mạc Lễ hội “Độc lập”. Tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cùng đông đảo cán bộ công chức, doanh nhân và bà con nhân dân trên địa bàn thành phố.

Trong đêm khai mạc diễn ra chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục múa hát đặc sắc, giàu cảm xúc, khơi gợi tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, cũng như sự phát triển của thành phố hoa Sa Đéc nằm bên dòng Sa Giang hiền hòa, thơ mộng.

Chủ tịch UBND TP Sa Đéc Nguyễn Văn Hon cho biết, Lễ hội "Độc lập" là dịp để ôn lại những giá trị to lớn và trường tồn của lịch sử hào hùng dân tộc Việt Nam, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ tương lai.

“Sự lan tỏa của Lễ hội Độc lập, sẽ góp phần tạo dựng hình ảnh địa phương là “thành phố lễ hội” trong những năm tiếp theo, đưa du lịch thành phố trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, phát triển bền vững”, ông Nguyễn Văn Hon nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao diễn ra từ ngày 29/8 đến 5/9, gồm có: triển lãm ảnh và trưng bày sách về “Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; triển lãm ảnh nghệ thuật về hoa Sa Đéc; giải quần vợt; giải cầu lông; hội thi vẽ tranh thiếu nhi chủ đề “Làng hoa khoe sắc”; “hội thi ẩm thực đường phố”; đêm hội hoa đăng; hội thi kể chuyện “tự hào lịch sử Việt Nam”; hội nghị tọa đàm về “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Trần Thị Nhượng (Sáu Ngài) 1896-1988, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp)…

Hoạt động lễ hội sẽ góp phần tạo nên không khí sôi động, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, không ngừng phát triển kinh tế-xã hội gắn với những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống độc đáo của TP Sa Đéc.

Lễ hội cũng là dịp để TP Sa Đéc tăng cường, mở rộng kết nối với nhiều tỉnh, thành phố bạn, cộng đồng doanh nghiệp trong hợp tác, xúc tiến đầu tư-thương mại, thu hút các tour tuyến du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.