Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 5

Sáng 26-9, tại Hà Nội, Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 5 (TELMIN5) đã khai mạc với sự tham dự của 150 đại biểu đến từ 10 nước thành viên ASEAN và ba nước đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu.

Hội nghị TELMIN 5 lần này có chủ đề "Thúc đẩy phát triển các ứng dụng và dịch vụ mạng để hiện thực hóa e-ASEAN". Các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận nhiều vấn đề chung của các nước ASEAN trong lĩnh vực viễn thông và CNTT, nhằm hướng tới xây dựng một không gian ASEAN điện tử (e-ASEAN) liên kết, sống động và an toàn. Việt Nam đưa ra sáng kiến về chương trình Nghị sự Hà Nội, trong đó đề ra định hướng chiến lược và năm chương trình hành động khung cho ngành viễn thông và CNTT ASEAN trong giai đoạn tới. Hội nghị cũng sẽ thảo thuận và thông qua Chương trình phát triển CNTT trọng tâm trong ASEAN giai đoạn 2005-2010, tuyên bố chung của các bộ trưởng viễn thông và CNTT ASEAN về quản lý in-tơ-nét; bản quy tắc triển khai quỹ CNTT ASEAN; chương trình hợp tác về viễn thông và CNTT ASEAN với các nước đối thoại.

Ngoài ra, các bộ trưởng viễn thông và CNTT ASEAN dành nhiều thời gian nghe ý kiến và những đề xuất của giới doanh nghiệp CNTT ASEAN, nhằm đề ra các chính sách phát triển viễn thông và CNTT phù hợp thực tiễn,  thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp này; lắng nghe nguyện vọng và đề xuất của giới sinh viên, thanh niên học tập nghiên cứu trong lĩnh vực CNTT; tham dự lễ khai mạc và thăm triển lãm CNTT 2005 và Tuần lễ tin học Việt Nam, được tổ chức tại Hà Nội trong khuôn khổ TELMIN 5...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của ngành viễn thông và CNTT trong việc phát triển một cộng đồng ASEAN dựa trên ba trụ cột chính: kinh tế, văn hóa - xã hội và an ninh. CNTT là thời cơ để các nước đang phát triển tận dụng trong việc thúc đẩy tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế và nỗ lực thu hẹp khoảng cách đối với các nước phát triển. Phó Thủ tướng khẳng định, ở Việt Nam, phát triển CNTT và truyền thông được coi là một trong những quốc sách hàng đầu trong chiến lược phát triển, đồng thời là một trong những nhân tố then chốt để phấn đấu thực hiện xóa đói, giảm nghèo. Chính phủ Việt Nam ưu tiên dành nhiều nguồn lực, ban hành các chính sách ưu đãi thúc đẩy sự phát triển của ngành này.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của các nước Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc với các nước ASEAN thông qua nhiều sáng kiến, chương trình hợp tác thiết thực và hiệu quả; đồng thời hy vọng tại hội nghị này, các bộ trưởng sẽ thảo luận và đề ra được các chương trình hành động cụ thể, phù hợp các trọng tâm ưu tiên của ASEAN.

PV