Khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại và Đầu tư cho các Hợp tác xã

NDO -

Tối 8/6, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại cho các Hợp tác xã (Coop Expo 2022). Hội chợ đã thu hút hơn 200 hợp tác xã của 50 Liên minh Hợp tác xã tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hơn 100 doanh nghiệp liên kết chuỗi giá trị với hợp tác xã với khoảng hơn 250 gian hàng.

Hội chợ Xúc tiến thương mại cho các Hợp tác xã (Coop Expo 2022).
Hội chợ Xúc tiến thương mại cho các Hợp tác xã (Coop Expo 2022).

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho biết: Coop-Expo 2022 nằm trong Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2022 do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì, là một trong những hoạt động thiết thực giúp các hợp tác xã tiếp cận, chia sẻ những cơ hội hợp tác kinh doanh; xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm hàng hóa, trao đổi và đàm phán với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hãng phân phối hàng hoá trong nước và nước ngoài.

“Hội chợ là minh chứng cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành của Trung ương và địa phương, sự ủng hộ của các thành phần kinh tế và các tầng lớp nhân dân đối với công cuộc phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đây là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ hết sức quý báu đối với hàng vạn hợp tác xã, tổ hợp tác và hàng triệu thành viên cùng đội ngũ cán bộ, công nhân viên của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; cơ hội thúc đẩy khai thác nguồn lực phát triển to lớn của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần quan trọng trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội năm 2022-2023”, ông Nguyễn Ngọc Bảo khẳng định.

Tham gia Hội chợ lần này, các hợp tác xã, các doanh nghiệp đã mang đến hàng nghìn sản phẩm nông sản, thực phẩm, dược liệu, đồ mỹ nghệ, công nghệ, giống cây trồng, các sản phẩm vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp, hàng tiêu dùng, chất lượng cao. Theo Ban Tổ chức, bức tranh này phản ánh tiềm năng, lợi thế, sức sản xuất và sắc thái văn hoá của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc trên mọi miền của đất nước.

Được tổ chức trong sáu ngày, từ ngày 8/6 đến ngày 13/6, Hội chợ diễn ra với các hoạt động chính như: trưng bày, giới thiệu và bán các sản phẩm, hàng hoá; quảng cáo các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ của các hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị; tư vấn xúc tiến thương mại, công nghệ và đầu tư; các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ...