Khai mạc Hội chợ Xuân Nhâm Dần 2022 tại Lào

NDO -

Hội chợ Xuân Nhâm Dần 2022 tại Lào có 36 gian hàng của nhiều doanh nghiệp kiều bào và doanh nghiệp Lào tham dự với hàng hóa phong phú, ngoài ra còn bày bán hoa quả mang từ Việt Nam hay nấu phở Việt Nam để phục vụ người đến dự hội chợ.

Lễ cắt băng khai mạc Hội chợ Xuân Nhâm Dần 2022 trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào ngày 27/1.
Lễ cắt băng khai mạc Hội chợ Xuân Nhâm Dần 2022 trong khuôn viên Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào ngày 27/1.

Ngày 27/1, Hội chợ Xuân Nhâm Dần 2022 đã khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào. Tới dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; ông Viengsavanh Vilayphone, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam; ông Lê Văn Mùi, Chủ tịch Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane, cùng đông đảo bà con kiều bào và các bạn Lào tham dự.

Phát biểu khai mạc hội chợ, ông Nguyễn Xuân Hà, quyền Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Vientiane cảm ơn các cơ quan hữu quan của Lào và Việt Nam đã tạo điều kiện để hội chợ được tổ chức; nhấn mạnh hội chợ sẽ là nơi để các doanh nghiệp Việt Nam và Lào quảng bá sản phẩm thế mạnh của mình, đặc biệt là các sản phẩm truyền thống. Ông Hà khẳng định, đến với hội chợ, kiều bào cũng như các bạn Lào sẽ có dịp tham dự nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, mang đậm nét văn hóa Việt Nam trong ngày Tết.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào, ông Nguyễn Phúc Sinh, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào cho biết, năm nay Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào phối hợp một số tổ chức liên quan như Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane tổ chức Hội chợ Xuân Nhâm Dần; cho rằng với hơn mười hoạt động diễn ra tại đây sẽ giúp kiều bào tại Lào cũng như các bạn Lào có thể hiểu rõ hơn về những hoạt động mang đậm nét văn hóa ngày Xuân của Việt Nam.

Ông Lê Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội người Việt Nam Thủ đô Vientiane đánh giá cao việc tổ chức hội chợ, cho rằng hội chợ sẽ đem đến một không khí vui tươi ấm áp cho những người con đất Việt đang sinh sống và làm ăn tại Lào; giúp bà con hưởng một mùa Xuân trọn vẹn khi vẫn còn nhiều bà con đã lâu không được về Việt Nam ăn Tết.

Khai mạc Hội chợ Xuân Nhâm Dần 2022 tại Lào -0
Đại sứ Nguyễn Bá Hùng (giữa) và các đại biểu thăm gian hàng Công ty TNHH Thadluang Phát triển - một liên doanh của Việt Nam tại Lào sản xuất các sản phẩm về nấm đông trùng. 

Nhân dịp này, Trung tâm Văn hóa Việt Nam cũng mở gian trưng bày các tấm ảnh về các hoạt động đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Được biết, hội chợ lần này có 36 gian hàng của nhiều doanh nghiệp kiều bào và doanh nghiệp Lào tham dự với hàng hóa phong phú, ngoài ra còn bày bán hoa quả mang từ Việt Nam như bưởi hay nấu phở Việt Nam để phục vụ người đến dự hội chợ. Nhiều chương trình văn hóa đặc sắc sẽ diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào như biểu diễn văn hóa nghệ thuật của Đoàn nghệ thuật quốc gia Lào, Đoàn xiếc quốc gia Lào, Đoàn nghệ thuật Công an Lào; giao lưu văn hóa, gặp gỡ ngày Xuân của lưu học sinh Việt Nam tại Lào, lưu học sinh Lào tại Việt Nam; thi gói bánh chưng, luộc bánh chưng, thi nấu cỗ ngày Tết, bày cỗ ngày Tết, chiếu phim, lễ quyên góp, trao quà ủng hộ cho các gia đình kiều bào có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ hội chợ cũng diễn ra các sự kiện khác như tổ chức lễ trao tặng khen thưởng của Nhà nước Lào cho tập thể và cán bộ Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào, tổ chức lễ dâng hương một số địa điểm như nơi đặt tượng Vua Hùng tại Lào, Đền thờ Đức Thánh Trần, chùa Phật Tích, chùa Bàng Long...

Hội chợ sẽ kết thúc vào đúng đêm Giao thừa với các hoạt động là chương trình văn hóa nghệ thuật đón năm mới và tổ chức nghe Chủ tịch nước đọc Thư chúc mừng năm mới.