Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là ngày hội thể thao của nhân dân trong tỉnh, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, ý chí và khát vọng vươn lên. Đồng thời, là dịp để đánh giá phong trào thể dục thể thao, phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, chuẩn bị lực lượng tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc năm 2026.
Mở đầu lễ khai mạc là màn diễu hành biểu dương lực lượng diễn ra trang trọng, quy mô với 26 khối tham gia, trong đó 21 khối đại diện cho các môn thi đấu tại Đại hội.
Ngay sau lễ diễu hành, nghi lễ thắp đuốc lửa được tổ chức trang nghiêm. Ngọn lửa thiêng được các vận động viên tiêu biểu của thể thao Ninh Bình rước từ Tượng đài Anh hùng Lương Văn Tụy. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tiếp nhận ngọn lửa truyền thống và thực hiện nghi thức thắp sáng đài lửa Đại hội.
Năm nay, Đại hội với sự tham gia của hơn 5.000 vận động viên tiêu biểu đến từ 129 xã, phường và các ngành Công an, Quân đội, Giáo dục và Đào tạo, cùng tranh tài ở 19 môn thể thao, với 200 bộ huy chương.
Trước đó, Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở đã được triển khai đồng bộ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Đến nay, Đại hội đã hoàn thành 12/19 môn thi đấu. Theo kế hoạch, Đại hội bế mạc vào ngày 30/9.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội nhấn mạnh, thời gian qua tỉnh luôn quan tâm đến phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” ngày càng lan tỏa sâu rộng, có nhiều người tham gia và trở thành một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa, giúp nâng cao sức khỏe, thể lực, đời sống tinh thần của nhân dân; tăng cường tình đoàn kết cộng đồng và xây dựng môi trường sống lành mạnh.
Cùng với thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao của tỉnh từng bước phát triển. Năm 2025, các vận động viên Ninh Bình giành 1.047 huy chương các loại; riêng 6 tháng đầu năm 2026 đạt thêm 292 huy chương quốc gia và quốc tế. Nhiều vận động viên đã vươn tới đấu trường thế giới.
Trong tiến trình phát triển, tỉnh luôn xác định con người là trung tâm, là chủ thể, nguồn lực và mục tiêu của phát triển. Vì vậy, phát triển thể dục, thể thao có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thể thao không chỉ tạo ra những vận động viên giỏi, những thành tích cao, những tấm huy chương; mà quan trọng hơn là góp phần xây dựng con người Ninh Bình khỏe mạnh, năng động, kỷ luật, đoàn kết, có ý chí và khát vọng vươn lên.
Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm, phát hiện tài năng, chú trọng đào tạo vận động viên trẻ, nâng cao chất lượng huấn luyện; đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho những môn thể thao có thế mạnh và những vận động viên có khả năng giành thành tích cao. Mục tiêu của tỉnh là phải thi đấu với quyết tâm cao nhất, phấn đấu đạt thành tích tốt nhất, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của thể thao Việt Nam.
Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần chúng; tạo điều kiện để mọi người dân được tham gia luyện tập, đặc biệt là trẻ em, thanh thiếu niên, học sinh, người cao tuổi và người lao động; tiếp tục gắn kết thể thao với văn hóa, du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương; nâng cao năng lực tổ chức các giải đấu, sự kiện thể thao quy mô lớn; khai thác tốt các điều kiện tự nhiên, cơ sở vật chất và không gian văn hóa của tỉnh để phát triển các loại hình thể thao phù hợp. Qua đó, góp phần xây dựng Ninh Bình trở thành điểm đến hấp dẫn về văn hóa, du lịch, thể thao và các sự kiện lớn trong nước và quốc tế.