Khai mạc chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc"

NDO -

NDĐT- Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4-11-1909 - 4-11-2019), tối 4-11, tại quảng trường Hùng Vương, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" lần thứ XI - Lạng Sơn năm 2019.

Tại lễ khai mạc, đoàn nghệ thuật các tỉnh tham gia giao lưu, trình diễn các màn nghệ thuật truyền thống đặc sắc.
Tại lễ khai mạc, đoàn nghệ thuật các tỉnh tham gia giao lưu, trình diễn các màn nghệ thuật truyền thống đặc sắc.

* Chương trình được tổ chức luân phiên ở sáu tỉnh Việt Bắc, gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Hà Giang. Năm nay, tham gia chương trình còn có sự tham dự của đoàn nghệ thuật Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Lễ khai mạc có sự tham gia của hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên trình diễn các màn nghệ thuật truyền thống đặc sắc của các tỉnh Việt Bắc.

Đây là cơ hội tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về miền đất, con người, tiềm năng văn hóa, du lịch của sáu tỉnh vùng chiến khu Việt Bắc, tăng cường mối quan hệ giao lưu, học tập giữa các tỉnh. Đồng thời, góp phần thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư đến tham gia liên kết, đầu tư phát triển du lịch tại các tỉnh vùng Việt Bắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Dương Xuân Huyên cho biết, chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” diễn ra chuỗi các hoạt động, như: giới thiệu, quảng bá văn hóa, du lịch các tỉnh, hội thảo giới thiệu điểm đến kết hợp triển lãm, quảng bá văn hóa, sản phẩm du lịch đặc trưng của các tỉnh Việt Bắc, biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, khảo sát tuor, tuyến du lịch, hội thi hướng dẫn viên du lịch giỏi, các hoạt động thể dục thể thao.

Bên cạnh những ý nghĩa về văn hóa, du lịch, chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” lần thứ XI - Lạng Sơn năm 2019 còn mang ý nghĩa quan trọng về tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước đối với các thế hệ; đồng thời, tôn vinh các giá trị truyền thống lịch sử và cách mạng của dân tộc, khẳng định tầm vóc lịch sử, tăng thêm niềm tin, tự hào, quyết tâm kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử. Qua đó, khơi dậy tinh thần yêu nước của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp.

Khai mạc chương trình du lịch "Qua những miền di sản Việt Bắc" ảnh 1

* Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ