Kêu gọi các bên kiềm chế sau vụ nổ ở Liban

Sau vụ hàng loạt máy nhắn tin và bộ đàm phát nổ tại Liban, gây thương vong lớn, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, tránh làm căng thẳng leo thang tại Trung Ðông. Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho biết, ông Guterres lo ngại về vụ việc, đồng thời hối thúc tất cả các bên liên quan tuân thủ Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc năm 2006, lập tức ngừng hành động thù địch để lập lại ổn định.
0:00 / 0:00
0:00
Vụ nổ tại cửa hàng điện thoại di động ở Sidon, Liban. (Ảnh REUTERS)
Vụ nổ tại cửa hàng điện thoại di động ở Sidon, Liban. (Ảnh REUTERS)

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chia buồn với người dân Liban sau loạt vụ nổ thiết bị liên lạc gây thương vong lớn, đồng thời lên án mạnh mẽ vụ việc, một lần nữa khẳng định ủng hộ Liban và kêu gọi các tổ chức quốc tế có hành động thích hợp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ, Trung Quốc dành sự quan tâm cao đối với vụ việc ở Liban và phản đối mọi hành vi xâm phạm chủ quyền và an ninh của Liban, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, bảo đảm hòa bình và ổn định ở Trung Ðông.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã điện đàm với các lãnh đạo chính trị và quân sự hàng đầu của Liban, cũng như với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, kêu gọi các bên kiềm chế. Ông Macron đề nghị lãnh đạo Liban gửi thông điệp tới các nhóm vũ trang, bao gồm Hezbollah, tránh leo thang căng thẳng.

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và tránh leo thang xung đột. Trong khi đó, khi được hỏi về các vụ nổ tại Liban, người phát ngôn Lầu năm góc Sabrina Singh nhấn mạnh, bất kỳ cuộc tấn công nào gây leo thang căng thẳng tại Trung Ðông đều không có lợi và Mỹ không muốn xung đột tại khu vực này lan rộng hơn.