Kết quả bốc thăm vòng chung kết Euro 2024

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, đúng 18 giờ theo giờ địa phương, lễ bốc thăm vòng chung kết Euro 2024 đã diễn ra tại nhà hát Elbphilharmonie ở thành phố cảng Hamburg (Đức).
0:00 / 0:00
0:00
Kết quả bốc thăm vòng chung kết Euro 2024

11 danh thủ đến từ nhiều quốc gia từng vô địch các kỳ Euro khác nhau là những người được trao vinh dự bốc những lá thăm, trong đó có các danh thủ như Gianluigi Buffon (Italia), Miroslav Klose và Sami Khedira (Đức), Wesley Sneijder (Hà Lan), David Silva (Tây Ban Nha)...

Trước lễ bốc thăm, 24 đội bóng tham dự vòng chung kết đã được chia làm 4 nhóm hạt giống. Kết quả bốc thăm, tại bảng A, đội chủ nhà Đức sẽ gặp các đối thủ khá "dễ thở", gồm Hungary, Scotland, Thụy Sĩ. Trận khai mạc giữa Đức và Scotland sẽ diễn ra tại sân vận động Allianz Arena vào ngày 14 tháng 6 tại thành phố München miền Nam nước Đức.

Trong khi đó, bảng B được coi là "bảng tử thần" với sự góp mặt của Tây Ban Nha, Albania, Croatia và đương kim vô địch Italy. Tại bảng C, đội tuyển Anh sẽ đối đầu với Đan Mạch, Slovenia, Serbia. Đội tuyển Pháp (bảng D) sẽ gặp Áo, Hà Lan và đội thắng trận Playoff A. Hai đội thuộc nhóm hạt giống số 1 khác là Bỉ (bảng E) và Bồ Đào Nha (bảng F) đều được đánh giá rơi vào các bảng đấu tương đối thuận lợi.

Kết quả 6 bảng đấu cụ thể như sau:

Bảng A: Đức, Hungary, Scotland, Thụy Sĩ. Bảng B: Tây Ban Nha, Croatia, Italia, Albania. Bảng C: Slovenia, Đan Mạch, Serbia, Anh. Bảng D: Đội thắng Playoff A, Hà Lan, Áo, Pháp. Bảng E: Bỉ, Slovakia, Romania, đội thắng Playoff B. Bảng F: Thổ Nhĩ Kỳ, đội thắng Playoff C, Bồ Đào Nha, Séc.

Vòng chung kết Euro 2024 sẽ được tổ chức tại 10 sân cỏ của Đức trong vòng 1 tháng, từ ngày 14/6 đến ngày 14/7. Hiện 21 trong số 24 đội tham gia đã được xác nhận, trong đó 20 đội vượt qua vòng loại và đội chủ nhà Đức. Ba đội còn lại sẽ được xác định sau vòng Play-off.

Sau vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng và bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng 16 đội. Trận chung kết sẽ diễn ra tại sân vận động Olympic ở thủ đô Berlin vào ngày 14/7 năm tới.

Kết quả bốc thăm vòng bảng mang tới cho các cổ động viên chủ nhà Đức niềm hy vọng lớn về việc đội bóng của họ sẽ mang về chiếc cúp vô địch danh giá sau hai kỳ World Cup (2018, 2022) và 1 kỳ Euro (2020) bết bát gần đây. Mặc dù vậy, đội tuyển Đức đã không thể hiện được nhiều khi để thua liên tiếp các đối thủ được cho là yếu hơn trong các trận giao hữu gần đây (thua Nhật Bản 1-4 hồi tháng 9, thua Thổ Nhĩ Kỳ 2-3 và thua Áo 0-2 hồi tháng trước).