Nga bị loại khỏi EURO 2024

UEFA tiếp tục duy trì hình phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Nga, đồng nghĩa với việc đội tuyển nước này sẽ không thể góp mặt ở EURO 2024.
0:00 / 0:00
0:00
Nga bị loại khỏi EURO 2024

Hôm thứ ba vừa qua (20/9), UEFA ra thông báo đội tuyển Nga sẽ không được tham gia vòng loại EURO 2024 do xung đột giữa quân đội nước này và Ukraine. Cơ quan bóng đá cao nhất châu Âu tiếp tục duy trì hình phạt cấm Nga thi đấu cấp châu lục. Quyết định đầu tiên được đưa ra hôm 28/2 năm nay.

Với việc không thể thi đấu các trận vòng loại, trải dài trong khoảng thời gian 2022 đến 2024, Nga sẽ làm khán giả ở kỳ đại hội bóng đá châu Âu lần thứ 17, tổ chức tại Đức. Trước đó, Nga cũng bị loại khỏi World Cup tại Qatar vào cuối năm nay. Những quyết định của UEFA và FIFA bị chỉ trích từ rất đông người hâm mộ.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại EURO 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 9/10 tại Frankfurt. Đội tuyển Đức mặc nhiên có suất dự VCK với tư cách chủ nhà. 53 đội tuyển quốc gia khác thuộc UEFA sẽ được chia thành 10 bảng, với bảy bảng đấu gồm 5 đội và ba bảng có 6 đội. Thể thức bốc thăm phân theo hạt giống, được quyết định dựa trên bảng xếp hạng Nations League 2022-2023, với các trận vòng bảng kết thúc trong tháng này.

10 đội đầu bảng và 10 đội nhì bảng sẽ giành vé chính thức dự giải vô địch châu Âu. Ba suất còn lại được quyết định thông qua giai đoạn play-off (gồm 12 đội chia thành ba nhánh thi đấu), dựa theo thành tích Nations League 2022-2023, thi đấu tháng 3/2024.

Nga tham dự 5 kỳ EURO gần nhất, với thành tích cao nhất là vào bán kết giải đấu năm 2008. Họ cũng dự hai kỳ World Cup gần nhất, lọt vào đến tứ kết trong sự kiện năm 2018 diễn ra trên sân nhà.