Kết nối nguồn nhân lực trẻ, cùng khởi nghiệp, hợp tác bền vững

Chương trình Giao lưu thanh niên khu vực biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia tại Gia Lai năm 2026 không chỉ là dịp gặp gỡ, trải nghiệm văn hóa mà còn mở ra cơ hội hợp tác khởi nghiệp, hướng tới sự phát triển chung cho thế hệ trẻ ba quốc gia.

Thanh niên ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia trồng cây hữu nghị.
Thanh niên ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia trồng cây hữu nghị.

Kế thừa truyền thống hữu nghị, các đại biểu và thanh niên ba nước đang tiên phong tạo dựng những phương thức kết nối tri thức và sáng tạo mới, từng bước đưa hợp tác đa phương vào những chương trình thiết thực, mang lại lợi ích cho cộng đồng và địa phương.

Những nền tảng hợp tác khởi nghiệp được kiến tạo

Mối quan hệ hữu nghị giữa ba nước là tài sản quý báu mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Trách nhiệm của thế hệ chúng ta hôm nay phải tiếp tục giúp cho quan hệ ba nước ngày càng thực chất hơn, hiệu quả hơn và mang lại lợi ích cụ thể hơn cho Nhân dân.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nêu rõ.

Chính vì vậy, Chương trình Giao lưu thanh niên năm 2026 là dịp gặp gỡ, giao lưu, hướng mạnh tới kết nối nguồn nhân lực trẻ, khởi nghiệp và hợp tác kinh tế. Các hoạt động từ hội nghị, đối thoại, tham quan doanh nghiệp, trung tâm khoa học, giao lưu văn hóa đến các trải nghiệm thực tiễn tại Gia Lai đã giúp chương trình trở thành bệ phóng cho những ý tưởng khởi nghiệp xuyên quốc gia, đặt nền móng cho các chuỗi giá trị mới dựa trên thế mạnh từng địa phương.

Không dừng ở những bản ký kết mang tính hình thức, các bên chủ động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng các kênh hỗ trợ, tạo mạng lưới kết nối thực chất.

Một đề xuất đáng chú ý là việc hình thành “Mạng lưới 3S” (Sê San-Srêpôk-Sê Kông) do Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo Doanh nhân trẻ Gia Lai đề xuất. Theo đó, mạng lưới sẽ duy trì kênh gặp gỡ định kỳ, xây dựng danh bạ doanh nhân trẻ xuyên biên giới, chia sẻ cơ hội xúc tiến thương mại, cùng phát hiện, đào tạo nhân lực và hợp tác trong marketing, xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Điều người trẻ khởi nghiệp cần trước tiên không phải là vốn, mà là được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Nếu các bạn ở Pleiku hay Ban Lung có nhu cầu bán sản phẩm ra nước ngoài thì rất cần có một đầu mối tin cậy, một cộng đồng thật sự sẵn sàng kết nối, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, thủ tục, marketing cũng như tìm kiếm bạn đồng hành.

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai Ngô Thế Long nhấn mạnh.

Theo anh Thế Long, những rào cản về vốn, về quy mô hay thương hiệu có thể vượt qua khi từng địa phương chủ động mở cửa cộng đồng, chia sẻ từ nguồn kinh nghiệm tới mạng lưới cố vấn và danh bạ thông tin chung.

Mô hình “Mạng lưới 3S” tập trung ba hướng: Xây dựng danh bạ đầu mối theo ngành hàng để các bạn trẻ bán cà-phê ở Bolaven (Lào), sơ chế hạt điều ở Ratanakiri (Campuchia) hay chế biến nông sản tại Gia Lai đều có thể liên lạc, mở rộng bạn hàng; hợp tác chia sẻ quảng bá sản phẩm ở các sự kiện xúc tiến thương mại, hội chợ do các hội doanh nhân trẻ đăng cai và hỗ trợ, cố vấn lập dự án khởi nghiệp, nhất là trong nông nghiệp giá trị gia tăng, du lịch cộng đồng, logistics chuỗi biên mậu.

Đã đến lúc thanh niên không chờ cơ hội mà tự tạo cơ hội, không chờ việc tìm mình mà đầu tư tri thức, đổi mới để tự tạo việc làm. Chính chúng ta là người sẽ giúp những ý tưởng trở thành các dự án thực tế, các dự án ấy thành doanh nghiệp. Từ đó mở rộng tầm ảnh hưởng không chỉ ở trong nước mà trên toàn khu vực.

Anh Chan Samphois, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia tỉnh Stung Treng chia sẻ.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai dự kiến hỗ trợ 700 suất học bổng cho sinh viên Lào, Campuchia với tổng giá trị khoảng 135,3 tỷ đồng (trong đó năm 2026 là 80 suất). Cùng với đó là các hoạt động giao lưu học thuật, trao đổi nguồn nhân lực, mở rộng hợp tác thực tập, nghiên cứu khoa học.

Sẻ chia cơ hội, tương lai cùng phát triển

Một trong những ưu tiên nổi bật của hợp tác hiện tại là phát triển tri thức và nguồn nhân lực trẻ, phù hợp định hướng phát triển của Đảng ta và mong muốn của lãnh đạo ba nước.

Muốn hợp tác lâu dài, phải đầu tư cho con người.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn khẳng định.

Điều này thể hiện qua việc đẩy mạnh hợp tác trong giáo dục, đào tạo, trao đổi sinh viên, học bổng, thực hành đổi mới sáng tạo và giao lưu học thuật giữa các trường đại học, trung tâm khoa học lớn như Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo ICISE trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các địa phương bạn.

Qua đó, các bạn trẻ được tham quan doanh nghiệp, trải nghiệm thực tế, làm quen với mô hình cố vấn khởi nghiệp, học tập trực tiếp cách tổ chức vận hành doanh nghiệp và tìm hiểu những yếu tố thành công từ thực tiễn.

Cùng với kết nối trực tiếp, công nghệ số được kỳ vọng mở thêm những kênh hợp tác mới cho thanh niên ba nước, giúp thu hẹp khoảng cách, tạo điều kiện để thanh niên từ các làng biên giới xa xôi cũng có thể bắt tay kiến tạo mô hình kinh doanh quốc tế. Trong đó, chuẩn hóa thương mại điện tử xuyên biên giới, mở rộng kênh thanh toán và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quảng bá sản phẩm, kết nối đầu tư là những nội dung được chú trọng.

Trên cơ sở chương trình, các đại biểu của tỉnh Gia Lai và các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia kỳ vọng hình thành thêm một kênh kết nối giữa thanh niên, doanh nhân trẻ ba nước, qua đó chia sẻ thông tin thị trường, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ khởi nghiệp và thúc đẩy giao thương xuyên biên giới. Không chỉ doanh nhân, các sinh viên nhận được học bổng cũng mang về các dự án nghiên cứu khởi nghiệp thực tế, góp phần hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo trên chính quê hương mình sau khi học xong.

Thanh niên chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện và tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sống, học tập, khởi nghiệp để hướng tới đời sống tốt đẹp hơn cho mỗi người dân.

Đồng chí Souvahnalat Sihanonh, Bí thư Tỉnh đoàn Champasak bày tỏ tin tưởng.

Có thể bạn quan tâm