Kết nối du lịch ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa-Thiên Huế

NDO -

NDĐT - Từ ngày 6 đến 9-12, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tổ chức chương trình khảo sát điểm đến du lịch Quảng Bình và hội nghị kết nối du lịch ba tỉnh Bình-Trị-Thiên.

Ba tỉnh Bình-Trị-Thiên hợp tác khai thác hiệu quả tuyến du lịch đường Hồ Chí Minh huyền thoại.
Ba tỉnh Bình-Trị-Thiên hợp tác khai thác hiệu quả tuyến du lịch đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Từng là tỉnh Bình Trị Thiên trong lịch sử, là một “Bình Trị Thiên khói lửa” và cũng là vùng có tài nguyên du lịch phong phú cả về thiên nhiên, nhân văn với nhiều nét đặc sắc riêng có.

Bình-Trị-Thiên có nhiều bờ biển dài, bãi tắm đẹp, đặc biệt có Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, Di sản văn hóa thế giới quần thể Di tích cố đô Huế, Di sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại nhã nhạc cung đình Huế.

Tuy nhiên, lĩnh vực du lịch của ba địa phương phát triển chưa đồng đều, mối liên kết chưa chặt chẽ giữa các điểm đến.

Để hình thành các sản phẩm du lịch chung trong thời gian tới, ba tỉnh ký kết biên bản liên kết đẩy mạnh khai thác tuyến du lịch “Con đường di sản miền trung”; “Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” và các tuyến du lịch hành lang kinh tế Đông-Tây…

Dịp này, Hiệp Hội du lịch và các doanh nghiệp du lịch các tỉnh đã ký kết hợp tác liên kết trong việc khai thác các tour, tuyến mới; nâng cao hoạt động lữ hành…