An ninh - Trật tự

Kết luận điều tra bổ sung sai phạm tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Ngày 31-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an ban hành kết luận điều tra bổ sung, chuyển Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 19 bị can liên quan sai phạm xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH một thành viên (SAGRI). Trước đó, ở bản kết luận điều tra cũ, Cơ quan CSĐT đề nghị truy tố 16 bị can gồm: Lê Tấn Hùng (nguyên Tổng giám đốc SAGRI) và 15 bị can về các tội tham ô tài sản; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí.

Kết luận điều tra bổ sung sai phạm tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Sau đó, Viện KSND tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Tại bản kết luận điều tra bổ sung mới đây, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự “Che giấu tội phạm” xảy ra tại SAGRI; đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét và cấm đi khỏi nơi cư trú thêm ba bị can về các tội: “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Che giấu tội phạm”.
 
 Lừa đảo chiếm đoạt tài sản
 
 Ngày 31-5, TAND tỉnh Ninh Bình, mở phiên tòa sơ thẩm xét xử, tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Doanh, SN 1995, trú tại huyện Thạch Phú (Bến Tre) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Lê Quốc Doanh tự nhận là người quản lý một sàn giao dịch tiền điện tử rất lớn, có tài khoản là “nguyenvan1” trên trang web “remmitano.com”. Sau đó, Lê Quốc Doanh lôi kéo nhiều người tham gia kinh doanh tiền ảo. Trong đó, chị Nguyễn Thị Vân và chị Trần Thị Hoàn, đều ở TP Tam Điệp (Ninh Bình) đầu tư 644 triệu đồng kinh doanh tiền ảo, đã bị Lê Quốc Doanh chiếm đoạt. Tại phiên tòa, Lê Quốc Doanh thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
 
 Cho vay lãi nặng
 
 Ngày 31-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Nguyễn Việt Dũng (tức Dũng “ốt”, trú tại Hà Nội) cùng sáu đồng phạm để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. Theo điều tra, đối tượng Dũng vốn là bị can trong một vụ án giết người xảy ra năm 2011 tại địa bàn quận Cầu Giấy. Sau khi gây án, Dũng bỏ trốn, quá trình bỏ trốn, bằng các mối quan hệ Dũng đã làm cho mình bệnh án tâm thần. Nhờ đó, sau khi ra đầu thú, Dũng bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, huyện Thường Tín (Hà Nội). Trong quá trình chữa trị, Dũng vẫn thường xuyên chỉ đạo đàn em ở ngoài hoạt động bảo kê, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự đã thu thập đủ bằng chứng để bắt giữ ổ nhóm của Nguyễn Việt Dũng.