Kẻ đâm chết bác sĩ lĩnh án chung thân

NDO - NDĐT- Sáng 28-6, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án giết bác sỹ Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư gây xôn xao dư luận cách đây gần một năm.
Tại tòa, Dũng và Phương đã không giấu được những giọt nước mắt lăn dài trên má vì sự nông nổi, không kiềm chế và thiếu h
Tại tòa, Dũng và Phương đã không giấu được những giọt nước mắt lăn dài trên má vì sự nông nổi, không kiềm chế và thiếu h

Theo đó, bị cáo Nguyễn Xuân Dũng (SN 1993; trú xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), người đâm chết bác sỹ, bị truy tố hai tội: giết người và cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, đêm 15 rạng sáng 16-8-2011, tại Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, trong khi các bác sỹ cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Xuân Dũng là em trai bệnh nhân đã có hành vi chửi bới, đe dọa giết các bác sỹ nếu để anh trai mình chết.

Sau khi bác sỹ thông báo anh trai Dũng chết và làm thủ tục giao tử thi,Dũng đã dùng dao đâm hai bác sỹ trực tiếp cấp cứu cho Hùng. Hậu quả, bác sỹ Phạm Đức Giầu bị chết; bác sỹ Nguyễn Ngô Hoàn bị thương tật 18%.

Đối với Nguyễn Đức Phương (SN 1992, trú xã Tân Lập, huyện Vũ Thư), là bạn của Dũng, tuy biết việc bạn mình dùng dao đâm chết bác sỹ, nhưng đã có hành vi dùng xe máy chở Dũng đến nhà nghỉ để trốn cho nên bị truy tố tội “che giấu tội phạm”.

Tại tòa, cả hai bị cáo đã thừa nhận những hành vi mình gây ra làm gia đình nạn nhân đau buồn, tan nát.

Được nói lời sau cùng, Dũng và Phương đã tỏ ra ăn năn, hối cải, ôm mặt khóc, mong Hội đồng xét xử giảm án phạt để bị cáo sớm trở về hòa nhập với cộng đồng, làm công dân có ích cho xã hội.

Xét thấy hành vi giết người và cố ý gây thương tích mà Dũng gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Dũng tù chung thân về tội giết người; bốn năm về tội cố ý gây thương tích. Tổng hình phạt là tù chung thân.

Bị cáo Phương bị phạt 15 tháng tù về tội “che dấu tội phạm”.

Hội đồng xét xử yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho đại diện người bị hại hơn 61 triệu đồng, đồng thời phải cấp dưỡng cho mẹ của bác sỹ Giầu 500 nghìn đồng/tháng kể từ ngày gây án (16-8-2011); bồi thường cho bác sỹ Hoàn 16,6 triệu đồng.