Italia tạm thời đình chỉ Hiệp ước Schengen trước bất ổn về an ninh

Trong bối cảnh những bất ổn về an ninh tại Liên minh châu Âu (EU) và căng thẳng tại Trung Đông gia tăng, Italia tạm thời đình chỉ Hiệp ước Schengen về tự do đi lại trong EU, đồng thời kích hoạt lại các biện pháp kiểm soát biên giới với Slovenia.
0:00 / 0:00
0:00
Italia lo ngại người di cư gia tăng gây mất ổn định an ninh. (Ảnh REUTERS)
Italia lo ngại người di cư gia tăng gây mất ổn định an ninh. (Ảnh REUTERS)

Các biện pháp này được triển khai trong 10 ngày bắt đầu từ ngày 21/10 tới và có thể được gia hạn. Chính phủ Italia nhận định, các biện pháp đang được tiến hành ở biên giới hai nước không đủ để bảo đảm an ninh cần thiết vì những rủi ro tiềm ẩn từ dòng người di cư bất hợp pháp.

Trên mạng xã hội, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni khẳng định, việc tạm thời đình chỉ Hiệp ước Schengen là cần thiết do căng thẳng ngày càng leo thang ở Trung Đông, dòng người di cư gia tăng dọc tuyến Balkan và trên hết là vì lý do an ninh quốc gia. Ông Meloni cho biết, Chính phủ Italia đã thông báo với các cơ quan của EU và trao đổi với phía Slovenia về quyết định này.

Bộ trưởng Nội vụ Slovenia Bostjan Poklukar cho rằng, các biện pháp kiểm soát biên giới mà Italia đưa ra chỉ nên mang tính tạm thời. Theo ông Poklukar, Italia nên duy trì các biện pháp này theo hướng thân thiện với công dân Slovenia để không phá vỡ sự giao lưu văn hóa, cũng như mối quan hệ giữa người dân sống dọc biên giới hai nước.

Các bộ trưởng phụ trách vấn đề di cư của EU ngày 19/10 thảo luận về việc tăng cường an ninh của khối sau các cuộc tấn công khủng bố ở Pháp và Bỉ tuần qua, cũng như những lo ngại về lượng người di cư đến khối gia tăng do cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hamas.

Trước đó, các nhà lãnh đạo Bỉ, Thụy Điển và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định sẽ thắt chặt an ninh biên giới và tăng cường hồi hương người di cư.

Trước đó, ngày 17/10, cảnh sát Italia đã bắt giữ hai đối tượng tình nghi tuyển mộ các tay súng cho tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Bộ trưởng Ngoại giao Italia Antonio Tajani đã hạ cảnh báo mối đe dọa trước mắt về một cuộc tấn công khủng bố ở Italia, song nhấn mạnh rằng, nước này phải duy trì cảnh giác.