Ít nhất 20 người thiệt mạng do động đất tại Pakistan

NDO -

Ngày 7/10, Tổng Giám đốc Cơ quan Quản lý thảm họa Pakistan Naseer Nasir cho biết, ít nhất 20 người đã thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong vụ động đất xảy ra ở miền nam nước này.

Một đoạn đường bị sụt lún sau trận động đất ở Mirpur, Pakistan, ngày 25/9/2019. (Ảnh: Reuters)
Một đoạn đường bị sụt lún sau trận động đất ở Mirpur, Pakistan, ngày 25/9/2019. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng cứu nạn xác nhận, phần lớn người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), trận động đất có độ lớn 5,7 xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày. Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 20 km, cách TP Quetta khoảng 102 km về phía đông.

Hơn 100 ngôi nhà làm bằng bùn đất đã bị sập; trong khi nhiều tòa nhà khác bị hư hại, trong đó có các tòa nhà của chính quyền. Phó Ủy viên TP Harnai, ông Sohail Anwar cho biết với Reuters, hàng trăm người dân đã mất nhà ở do trận động đất này.