Israel hoãn kế hoạch cải cách tư pháp

Theo Reuters và TTXVN, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố hoãn kế hoạch cải cách tư pháp gây tranh cãi, song cũng cho biết sẽ đưa kế hoạch này ra biểu quyết trong kỳ họp tiếp theo của quốc hội.
0:00 / 0:00
0:00
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tham dự một cuộc họp tại Quốc hội Israel, giữa các cuộc biểu tình sau khi ông cách chức Bộ trưởng Quốc phòng khi chính phủ liên minh của ông có kế hoạch cải tổ tư pháp, Jerusalem, ngày 27/3/2023. (Ảnh: Reuters)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tham dự một cuộc họp tại Quốc hội Israel, giữa các cuộc biểu tình sau khi ông cách chức Bộ trưởng Quốc phòng khi chính phủ liên minh của ông có kế hoạch cải tổ tư pháp, Jerusalem, ngày 27/3/2023. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Netanyahu khẳng định, quyết định này là cần thiết nhằm có thêm thời gian đối thoại với người dân và tránh nguy cơ xảy ra một cuộc "nội chiến"; nhấn mạnh mong muốn giải quyết những căng thẳng đang gia tăng trong xã hội Israel. Quyết định của ông Netanyahu nhận được phản ứng tích cực từ trong nước và cộng đồng quốc tế.

Sau khi tuyên bố nêu trên được đưa ra, Tổng thống Israel Isaac Herzog kêu gọi các bên tiến hành đối thoại về kế hoạch cải cách tư pháp. Trước đó, ông Herzog kêu gọi chính phủ và các nghị sĩ trong liên minh cầm quyền tại Quốc hội Israel hoãn kế hoạch này, với lý do nền an ninh, kinh tế và xã hội đang bị đe dọa.

Các đảng đối lập tại Israel cũng hoan nghênh quyết định của Thủ tướng Netanyahu; cho biết sẽ thúc đẩy đạt được thỏa thuận với chính phủ về kế hoạch cải cách tư pháp. Cựu Thủ tướng Israel Yair Lapid cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của một cuộc đối thoại công bằng giữa các bên. Tuy nhiên, phe đối lập khẳng định sẽ không thỏa hiệp về những nội dung cơ bản của nền dân chủ Israel.

Tổng Liên đoàn Lao động Israel đánh giá cao việc Thủ tướng Netanyahu đề nghị liên đoàn hỗ trợ tiến trình cải cách tư pháp nhằm bảo đảm lợi ích của mọi thành phần trong xã hội, đồng thời kêu gọi ngừng đình công trên cả nước.