IS thừa nhận tiến hành vụ đánh bom kép tại Iran

NDO - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 4/1 đã thừa nhận việc tiến hành 2 vụ nổ khiến gần 100 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương tại một buổi lễ tưởng niệm Chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Qassem Soleimani.
0:00 / 0:00
0:00
Hiện trường vụ đánh bom tại nghĩa trang nơi diễn ra lễ tưởng niệm ông Qassem Soleimani, ngày 3/1/2024. (Ảnh: WANA)
Hiện trường vụ đánh bom tại nghĩa trang nơi diễn ra lễ tưởng niệm ông Qassem Soleimani, ngày 3/1/2024. (Ảnh: WANA)

Thông báo được IS đưa ra trên các kênh Telegram của tổ chức này. Theo đó, 2 thành viên của IS đã kích hoạt các đai nổ giữa đám đông đang tụ tập tại nghĩa trang nơi chôn cất ông Qassem Soleimani ở thành phố Kerman, phía đông nam Iran, ngày 3/1 vừa qua.

Hiện chưa rõ chi tiết về những kẻ thực hiện vụ tấn công và động cơ của chúng.

Ông Qassem Soleimani đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Iraq hồi năm 2020.

Giới chức Iran gọi vụ đánh bom kép tại lễ tưởng niệm ông Qassem Soleimani là một "vụ tấn công khủng bố". Chính phủ Iran đã tuyên bố quốc tang trong ngày 4/1 để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Iran cũng tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công đẫm máu nhất tại nước này kể từ Cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án "vụ tấn công khủng bố hèn nhát", đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và Chính phủ Iran.