IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công tại Israel

NDO -

Trên tài khoản Telegram, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công tại Israel vào ngày 27/3 làm hai cảnh sát nước này thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Chuyên gia pháp y của cảnh sát Israel làm việc tại hiện trường vụ tấn công tại Hadera, ngày 27/3. (Ảnh: Reuters)
Chuyên gia pháp y của cảnh sát Israel làm việc tại hiện trường vụ tấn công tại Hadera, ngày 27/3. (Ảnh: Reuters)

Theo giới chức an ninh Israel, hai kẻ tiến hành vụ tấn công tại Hadera (cách thành phố Tel Aviv khoảng 50 km về phía bắc) là người Arab tại Israel và là người ủng hộ IS. Hai kẻ tấn công đã xả súng trên một tuyến phố lớn tại thành phố Hadera, khiến hai cảnh sát thiệt mạng. Sau đó, cảnh sát đã bắn chết hai đối tượng này.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Israel đang tổ chức hội nghị cấp ngoại trưởng với Mỹ, UAE, Bahrain và Maroc. 

Bộ Ngoại giao Israel cho biết trên tài khoản Twitter, Bộ trưởng Ngoại giao Israel Yair Lapid đã cập nhật thông tin mới nhất về vụ tấn công khủng bố tại Hadera cho các ngoại trưởng tham gia Hội nghị cấp cao Negev.   

"Tất  cả các ngoại trưởng đều lên án vụ tấn công, đồng thời đề nghị gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân và chúc những người bị thương sớm phục hồi", Bộ Ngoại giao Israel cho biết. 

"Chúng tôi lên án vụ tấn công khủng bố tại Hadera, Israel... Những hành động bạo lực và giết người vô nghĩa như vậy không có chỗ đứng trong xã hội. Chúng tôi sát cánh cùng các đối tác Israel và gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân", Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.     

Giới chức an ninh Isarel đã cảnh báo về sự leo thang các vụ tấn công nhằm vào người dân nước này khi tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo chuẩn bị diễn ra trong tháng 4 tới.

Tấn công bằng súng tại Israel khiến nhiều người thương vong