Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố, Moskva lên án những cuộc không kích của Mỹ ở Iraq và Syria, đồng thời cho rằng tình hình cần được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xem xét.
Ba binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng và hàng chục quân nhân khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng UAV, nhằm vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại khu vực Đông Bắc Jordan.
Trong tuyên bố cuối tuần trước, Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) nhấn mạnh, Trung Ðông đang ở thời điểm nguy hiểm, khi xung đột ở Dải Gaza tiếp tục leo thang và các vụ tấn công xảy ra ở một số nơi khác làm gia tăng lo ngại về một cuộc khủng hoảng rộng hơn ở khu vực. Trong đó, Iraq có nguy cơ bị lôi kéo sâu hơn vào cuộc xung đột Israel-Palestine.
Lãnh đạo Iraq và Pháp nhất trí duy trì liên lạc và những nỗ lực chung nhằm thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn và kiềm chế xung đột ở Dải Gaza để đạt được các giải pháp toàn diện và công bằng.
Ngày 21/9, nhân dịp tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Hoa Kỳ), Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc tiếp xúc với Bộ trưởng Ngoại giao Belarus, Estonia, Hungary và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Iraq.
Iraq ban bố lệnh giới nghiêm tại Kirkuk, thành phố đa sắc tộc ở miền bắc, sau các cuộc đụng độ liên quan người Kurd, người Arab và người Turkmen tại đây.
Thủ tướng Iraq nhấn mạnh lực lượng an ninh phải kiên quyết bắt giữ bất cứ ai từ bất kỳ bên nào dám phá rối an ninh của Kirkuk và không cho phép mang theo vũ khí, ngoại trừ lực lượng an ninh.
Bộ trưởng Ngoại giao Iraq Fuad Hussein có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đang ở thăm Iraq, thảo luận các vấn đề nổi bật trong quan hệ song phương, bao gồm việc chia sẻ nguồn nước và vấn đề liên quan đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà Ankara coi là một tổ chức khủng bố.
Luật mới sẽ giúp các chính trị gia hàng đầu của các đảng phái dễ dàng giành được ghế hơn. Ngược lại, luật cũng sẽ khiến "các ứng cử viên của các đảng nhỏ hơn và ứng viên độc lập khó cạnh tranh hơn".
Hai mươi năm trước, Mỹ đã phát động cuộc tấn công quân sự lớn tại Iraq với lý do "chống khủng bố". Thoạt đầu, chính quyền Tổng thống George W. Bush đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng. Tuy nhiên, theo một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ), đến nay, 62% số người được hỏi cho rằng chiến dịch tại Iraq “không đáng để tham chiến”.
Một vụ nổ xảy ra gần sân vận động bóng đá và 1 quán cà-phê ở phía đông thủ đô Baghdad của Iraq đã khiến 10 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương.
Quân đội Iraq cho biết 9 quả rocket đã rơi vào khu vực xung quanh Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad trong ngày 13/10, ngay trước khi Quốc hội nước này bắt đầu phiên họp để bầu ra tổng thống mới trong bối cảnh bế tắc chính trị kéo dài.
Một xe minibus chở người hành hương Iran đã va chạm với một xe tải và bốc cháy tại tỉnh Babil, phía nam thủ đô Baghdad, khiến 11 người thiệt mạng và nhiều người bị thương nguy kịch.
Quân đội Iraq cho biết, đã có tổng cộng 5 tay súng thuộc tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng, trong đó có 2 thủ lĩnh địa phương, bị tiêu diệt trong 1 chiến dịch truy quét ngày 4/9 tại miền bắc nước này.
Ngày 4/9, các nhân viên làm việc tại trụ sở tòa nhà Quốc hội Iraq đã trở lại làm việc lần đầu tiên kể từ khi cơ sở này bị nhóm người biểu tình ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo dòng Shiite Moqtada Sadr tấn công từ tháng 7.
Tổng thống Iraq Barham Saleh ngày 30/8 bày tỏ ủng hộ phương án tổ chức bầu cử sớm nhằm giải quyết bất đồng chính trị ở nước này, nguyên nhân dẫn đến các cuộc đụng độ bạo lực khiến hàng chục người bị thương và thiệt mạng trong những ngày qua.
Theo người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, ngày 29/8, Tổng Thư ký Antonio Guterres kêu gọi các bên ở Iraq "kiềm chế và thực hiện các bước ngay lập tức để giảm leo thang tình hình".
Hàng chục người ủng hộ giáo sĩ al-Sadr đã xông vào Cung điện Cộng hòa nằm bên trong vùng Xanh, khu vực đặt trụ sở Chính phủ Iraq và nhiều cơ quan ngoại giao, được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt.
Quân đội Iraq ngày 20/8 cho biết, 6 thành viên của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích tại tỉnh Salahudin ở phía bắc thủ đô Baghdad của nước này.
Phái bộ Liên hợp quốc hỗ trợ Iraq (UNAMI) và Liên đoàn Arab (AL) ngày 30/7 đã kêu gọi chấm dứt tình trạng leo thang tại Iraq trong bối cảnh đang diễn ra nhiều cuộc biểu tình phản đối việc đề cử ông Mohammed Shia' al-Sudani vào vị trí Thủ tướng quốc gia Trung Đông.
Ngày 25/7, các nguồn tin an ninh Iraq cho biết 2 nhân viên an ninh, 1 dân thường đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong 2 vụ tấn công do các phần tử của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện tại tỉnh Salahudin và tỉnh Diyala của nước này.
Iraq vừa triệu hồi Ðại diện lâm thời Iraq tại Thổ Nhĩ Kỳ về nước để tham vấn, đồng thời triệu Ðại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Baghdad để phản đối vụ pháo kích làm nhiều người chết, bị thương xảy ra ngày 20/7 tại một khu nghỉ dưỡng ở miền bắc Iraq.