Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết, Hoa Kỳ đã xem xét các thông tin liên quan và Bộ Ngoại giao đã làm việc thông qua Đại sứ quán Thụy Sỹ ở thủ đô Tehran để xác nhận tính xác thực của các thông tin nói trên. Theo ông Carey, các cáo buộc hoạt động gián điệp đối với ông Hekmati là “sai lầm”.
Ông Jay Carney lên tiếng kêu gọi chính phủ Iran để đại diện Thụy Sỹ bảo vệ quyền lợi, ngay lập tức tiếp cận với ông Hekmati và cho phép được tiếp cận với luật sư hợp pháp và trả tự do ngay lập tức.
Ông Jay Carney nói: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ phán quyết trên và sẽ làm việc với các đối tác để truyền đạt việc lên án của chúng tôi tới chính phủ Iran”.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Hãng thông tấn Iran (Fars) hôm qua đưa tin, một toàn án ở Iran đã kết án tử hình “nhân viên tình báo của CIA” là Hekmati. Ông Hekmati là người Mỹ gốc Iran bị kết tội “hợp tác với chính phủ thù địch Mỹ, là thành viên của CIA và âm mưu buộc tội Iran khủng bố”.
Tại phiên xét xử, Hekmati thú nhận ý định sẽ thâm nhập vào các hệ thống tình báo của Iran để giúp CIA và cho biết “ông bị Cơ quan tình báo Mỹ lừa dối”.
Ngày 17-12-2011, Bộ tình báo Iran thông báo họ đã bắt giữ Hekmati-một điệp viên Mỹ- tại Iran. Bộ này cho biết trong một tuyên bố rằng, Hekmati là một nhà phân tích CIA được giao nhiệm vụ xâm nhập vào bộ máy tình báo của Iran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cũng gửi thông điệp tương tự, lên án phán quyết của tòa và gọi các tội dành cho Hekmati là “bịa đặt”.
Việc tòa án Iran kết án tử hình Hekmati diễn ra vào đúng thời điểm căng thẳng giữa Mỹ và Iran dâng lên mức mới.
Hôm chủ nhật, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nói rằng, Washington sẽ “không dung thứ” cho việc phong tỏa Eo biển Hormuz đồng thời cho biết, đó là “ranh giới đỏ” đối với Hoa Kỳ và “chúng tôi sẽ đáp trả họ”.
Trước đó, Iran tuyên dọa sẽ đóng cửa Eo biển Hormuz - tuyến đường thuỷ vận chuyển dầu quan trọng từ vùng Vịnh - nếu bị phương Tây áp dụng các biện pháp trừng phạt mới cấm xuất khẩu dầu mỏ.
Theo BBC, Mỹcho biết, việc Iran làm giàu uranium tại một địa điểm ngầm là “tiếp tục leo thang”, vi phạm các nghị quyết của LHQ đang được áp dụng đối với Iran.
Cảnh báo của Mỹ đưa ra sau khi người phát ngôn Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Gill Tudor xác nhận rằng, Iran bắt đầu làm giàu uranium ở cấp độ lên tới 20% tại nhà máy Fordo, phía bắc Iran.
Iran cho biết, việc làm giàu uranium hoàn toàn nhằm mục đích hòa bình.