Iran thử thành công tên lửa mới

Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn thông báo ngày 5/11 của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận hoàn tất thử nghiệm tên lửa mang vệ tinh mới lên quỹ đạo. Thông báo cho biết, IRGC đã phóng thành công tên lửa 3 tầng với động cơ sử dụng nhiên liệu rắn Qaem-100 (Ghaem-100). Ðây là loại tên lửa đẩy, có thể đưa vệ tinh nặng đến 80kg lên quỹ đạo cách bề mặt trái đất khoảng 500km.
0:00 / 0:00
0:00
Iran phóng tên lửa đạn đạo từ dưới lòng đất. (Nguồn: Twitter/Vietnam+)
Iran phóng tên lửa đạn đạo từ dưới lòng đất. (Nguồn: Twitter/Vietnam+)

Theo ông Amirali Hajizadeh, người đứng đầu bộ phận không gian thuộc IRGC, tên lửa Qaem-100 sẽ được sử dụng để phóng vệ tinh Nahid do Iran phát triển. Việc thử nghiệm động cơ này trên mặt đất được hoàn tất hồi tháng 1/2022.

Trước đó, hồi tháng 8/2022, Iran phóng vệ tinh cảm biến từ xa Khayyam lên quỹ đạo cách bề mặt trái đất 500km, sử dụng tên lửa Soyuz-2.1b từ trạm vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan. Vệ tinh có nhiệm vụ giám sát trong lĩnh vực nông nghiệp, khai thác và khoáng sản của Iran, hỗ trợ đối phó nạn phá rừng và các hiểm họa tự nhiên, môi trường.

Phản ứng trước vụ thử tên lửa mới của Iran, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu lo ngại công nghệ đạn đạo tầm xa tương tự có thể được sử dùng để phóng các đầu đạn hạt nhân. Iran từng nhiều lần bác bỏ cáo buộc nêu trên.