Iran ra mắt phi đội máy bay không người lái đầu tiên ở Ấn Độ Dương

Ngày 15/7, Iran đã công bố phi đội máy bay không người lái (UAV) đầu tiên của nước này ở Ấn Độ Dương.
0:00 / 0:00
0:00

Truyền hình nhà nước Iran cho biết những UAV được giới thiệu bao gồm Pelican, Arash, Homa, Chamrosh, Jubin, Ababil-4 và Bavar-5. Tin không nêu rõ số lượng tàu hoặc máy bay UAV được phiên chế trong mỗi đơn vị, song chỉ biết rằng một tàu chở 50 UAV.

Iran thường cung cấp UAV cho các quốc gia đồng minh ở khu vực Trung Đông.

Iran ra mắt sư đoàn UAV trên trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden đang có chuyến công du Trung Đông để tập hợp sự ủng hộ của các nước Arab. Ngày 14/7, tại Israel, Tổng thống Biden và Thủ tướng Israel Yair Lapid đã ký “Tuyên bố Jerusalem”, trong đó nêu rõ Mỹ cam kết sẽ không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, khẳng định sẵn sàng “sử dụng mọi yếu tố của sức mạnh quốc gia” để bảo đảm việc này.