Ineos đầu tư 2,3 tỷ USD vào sản xuất hydro không khí thải ở châu Âu

NDO -

Ineos cho biết khoản đầu tư 2,3 tỷ USD là lớn nhất cho đến nay tại châu Âu, với các nhà máy sẽ được xây dựng tại Na Uy, Đức và Bỉ trong thập kỷ tới.

(Ảnh: Reuters)
(Ảnh: Reuters)

Công ty hóa dầu Ineos của Anh ngày 18/10 thông báo sẽ đầu tư hơn 2 tỷ euro (2,3 tỷ USD) vào sản xuất hydro xanh không khí thải ở châu Âu.

Cụ thể, Ineos sẽ đầu tư vào sản xuất không khí thải sử dụng điện phân, với nguồn điện từ năng lượng gió, mặt trời và hydro.

Chủ tịch Ineos, tỷ phú người Anh, Jim Ratcliffe, trong thông báo về khoản đầu tư trên đã nói châu Âu sẽ tăng cường đầu tư vào hydro xanh. Thông báo này cho thấy quyết tâm của công ty trong việc đóng vai trò đi đầu về loại nhiên liệu mới quan trọng này.

Trong khi việc đốt cháy hydro chỉ tạo ra hơi nước, quy trình này đối với khí đốt thải ra khí gây hại.

Các doanh nghiệp và các chính phủ đang ngày càng chú trọng vào hydro xanh không khí thải trong nỗ lực phi carbon hóa các hoạt động kinh tế phụ thuộc nhiều nhất vào các nhiên liệu hóa thạch.

Ineos cho biết khoản đầu tư trên là lớn nhất cho đến nay tại châu Âu, với các nhà máy sẽ được xây dựng tại Na Uy, Đức và Bỉ trong thập kỷ tới.

Công ty cũng sẽ đầu tư tại Anh và Pháp, và hoạt động kinh doanh hydro sẽ được đặt trụ sở tại Anh.

Ineos hoạt động trong lĩnh vực hóa chất, dầu khí, trong đó có khai thác dầu tại Biển Bắc. Công ty này cũng đang mở rộng sang lĩnh vực ô-tô.

Ineos là đi đầu về công nghệ điện phân tại châu Âu và có kinh nghiệm trong việc lưu trữ và xử lý hydro.