Ông Rôm-pơi nhấn mạnh, người dân Hy Lạp đã tạo được nhiều cơ hội đáng khích lệ để trụ lại Eurozone, đồng thời đề nghị A-ten tiếp tục các nỗ lực thoát khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay. Thủ tướng Xa-ma-rát hy vọng, tại cuộc gặp với các đối tác trong liên minh cầm quyền vào hôm nay (9-9), các bên sẽ nhất trí hoàn tất gói khắc khổ mới trước khi thảo luận về vấn đề này với các nhà cho vay quốc tế vào tuần tới. Bộ ba chủ nợ của Hy Lạp yêu cầu A-ten soạn thảo chương trình cắt giảm chi tiêu quốc gia mới trị giá 11,5 tỷ ơ-rô và các cam kết khác trước khi quyết định có giải ngân khoản cứu trợ tiếp theo trị giá 31,5 tỷ ơ-rô cho nước này hay không.
* Thị trường chứng khoán trên toàn châu Âu đã tăng điểm ngay sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thông báo quyết định mua số lượng lớn trái phiếu chính phủ của các nước Eurozone. Chương trình mới có tên "Các giao dịch tiền tệ trực tiếp" (OMT), cho phép ECB có thể mua trái phiếu chính phủ với khối lượng lớn và thời gian đáo hạn từ một đến ba năm với điều kiện các nước liên quan phải chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt của Quỹ bình ổn tài chính châu Âu (EFSE)/Cơ chế ổn định tài chính châu Âu (ESM). Ngoài ra, các thành viên trong Eurozone gặp khó khăn có thể lựa chọn hình thức hỗ trợ của ECB thông qua một gói cứu trợ toàn diện hoặc một chương trình dự phòng.